Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in xuống mức thấp nhất trong lịch sử

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử

Chỉ có 32% những người được hỏi đánh giá tích cực về nhiệm kỳ tổng thống của ông Moon Jae-in, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước và là mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tỷ lệ ủng hộ của người dân Hàn Quốc dành cho Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong lịch sử là 32%.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Gallup tiến hành công bố ngày 2/4 đã cho thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính sách nhà ở không minh bạch.

Trong cuộc khảo sát 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc của hãng Gallup được thực hiện trong 3 ngày từ ngày 30/3-1/4, chỉ có 32% những người được hỏi đánh giá tích cực về nhiệm kỳ tổng thống của ông Moon Jae-in, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước và là mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017.

Chỉ tính riêng hai tuần cuối tháng 3 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ lần lượt là 37% và 55%.

Tỷ lệ những người không ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in xuất hiện ở tất cả các nhóm tuổi, bao gồm cả những người ở độ tuổi 40 vốn được cho là nhóm ủng hộ cốt lõi cho tổng thống tự do.

[Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc xuống mức thấp kỷ lục]

Tỷ lệ ủng hộ từ những người ở độ tuổi 20, 30, 40, 50 và 60 tuổi trở lên lần lượt là 25%, 36%, 43%, 36% và 26%. Tỷ lệ ủng hộ từ các cử tri theo chủ nghĩa tự do, ôn hòa và bảo thủ lần lượt là 55%, 32% và 14%.

Riêng ở khu vực thủ đô Seoul, Tổng thống Moon Jae-in nhận được tỷ lệ ủng hộ là 35%.

Hãng Gallup cho biết, có tới 40% những người không ủng hộ cho rằng nguyên nhân chính của sự mất tín nhiệm này xuất phát từ chính sách bất động sản của chính phủ.

Trong một tin liên quan, Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung và cựu Tổng công tố viên Hàn Quốc Yoon Seok-youl được xếp ở vị trí dẫn đầu với 23% trong cuộc thăm dò về sự nổi tiếng mà hãng Gallup dành cho các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc tương lai.

Ông Lee Nak-yon, cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền (DP) chỉ đứng thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ là 7%.

Kết quả cũng cho thấy có tới 25% những người được hỏi muốn một ứng cử viên của đảng cầm quyền là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022 trong khi có tới 52% ủng hộ chiến thắng của một ứng cử viên đối lập.

Cuộc thăm dò có sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm, với mức độ tin cậy là 95%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục