Hàn Quốc-Nga thảo luận tăng cường hợp tác quân sự

Ngày 27/9, Lãnh đạo quân đội Hàn Quốc và Nga đã tiến hành thảo luận về khả năng tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự giữa hai nước.
Ngày 27/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc ba ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov đã thảo luận với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) Han Min-koo về khả năng tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự giữa hai nước.

Thông cáo báo chí của JCS cho biết ông Han Min-koo và ông Nikolai Makarov đã thảo luận việc tăng cường trao đổi các phái đoàn quân sự, hợp tác trong lĩnh vực máy bay và tàu chiến.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Theo JCS, chuyến thăm của Tổng tham mưu trưởng Makarov sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng quốc phòng hai nước và nâng quan hệ giữa hai bên lên xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Makarov cũng dự kiến gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young. Hàn Quốc và Nga chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục