Hàng chục nghìn người Honduras biểu tình đòi tăng số phiếu kiểm lại

Ngày 3/12, hàng chục nghìn người Honduras đã xuống đường biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống, cho rằng có gian lận trong quá trình kiểm phiếu.
Hàng chục nghìn người Honduras biểu tình đòi tăng số phiếu kiểm lại ảnh 1Người dân biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở Tegucigalpa, Honduras ngày 3/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, hàng chục nghìn người Honduras đã xuống đường biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống, cho rằng có gian lận trong quá trình kiểm phiếu trong khi Tòa bầu cử Tối cao (TSE) tổ chức kiểm lại hàng nghìn phiếu được cho là không nhất quán. 

Biểu tình tiếp diễn sau khi Chủ tịch TSE David Mataramos tuyên bố kiểm lại 1.006 phiếu được cho là không nhất quán.

Những người biểu tình đã tuần hành gần khu vực tổ chức kiểm phiếu lại, gây nhiễu loạn công tác kiểm phiếu và đụng độ với cảnh sát, cũng như lực lượng bảo vệ.

Số phiếu được TSE kiểm lại thấp hơn nhiều so với mức 5.173 phiếu mà phe đối lập yêu cầu kiểm lại. Trước đó, ứng viên cánh tả Salvador Nasralla, đại diện cho Liên minh chống Độc tài đối lập, yêu cầu mở rộng phạm vi kiểm phiếu lại bao gồm hàng nghìn điểm bỏ phiếu song không được TSE chấp thuận. 

Đây là đợt tuần hành lớn nhất kể từ ngày 30/11 khi các hoạt động biểu tình nổ ra theo lời kêu gọi của ứng viên Salvador Nasralla với cáo buộc có gian lận trong bầu cử.

Người dân ủng hộ ông Nasralla tại nhiều khu vực trên cả nước đã xuống đường tuần hành, gây tình trạng tắc nghẽn và hỗn loạn.

[Bầu cử tổng thống Honduras: Ứng cử viên cánh tả tạm dẫn đầu]

Truyền thông đưa tin ít nhất 3 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong khi hàng trăm người bị bắt giữ kể từ khi xảy ra các hoạt động biểu tình.

Hôm 2/12, Honduras đã ban bố tình trạng khẩn cấp, áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng 10 ngày nhằm lập lại trật tự.

Một tuần sau khi cuộc bầu cử diễn ra, 94,45% số phiếu đã được kiểm cho kết quả Tổng thống Juan Orlando Hernandez​ dẫn trước với 42,92% phiếu ủng hộ trong khi ứng viên Nasralla được 41,42% số phiếu.

Trước đó, có thời điểm ứng viên của phe đối lập nhận được nhiều phiếu hơn. Kết quả thay đổi nhanh chóng khi công tác kiểm phiếu được nối lại sau gián đoạn vì trục trặc hệ thống, qua đó Tổng thống Hernandez vươn lên dẫn trước.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh ông Hernandez, người được phương Tây ủng hộ, đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ thứ 2 dù chỉ được 1 nhiệm kỳ theo quy định của Hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục