Đã không có thông tin tình báo nào cảnh báo cuộc tấn công đang được hoạch địnhcũng như trong nhiều giờ trước khi các đường phố bên ngoài tòa nhà trở nên yêntĩnh.
["Vụ tấn công tại Benghazi được lên kế hoạch trước"]
Những mô tả trên hoàn toàn trái ngược với thông tin ban đầu của giới chức BộNgoại giao Mỹ, được đưa ra ngay sau khi cuộc tấn công xảy ra, rằng đó là mộtcuộc tấn công "tự phát" do phong trào phản đối một bộ phim kích động báng bổ đạoHồi.
Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Đã không có thông tin tình báo vềbất cứ cuộc tấn công nào được lên kế hoạch hay sắp xảy ra."
Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens, người thiệt mạng trong vụ tấn công này, đã ởtrong tòa lãnh sự vào ngày hôm đó vì đó là ngày kỷ niệm 11 năm diễn ra các vụtấn công khủng bố 11/9/2011 và đã có hàng loạt cuộc gặp. Ông vừa tiễn ngườikhách cuối cùng, một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ra khỏi cửa vào khoảng 20 giờ 30giờ địa phương.
Khi được hỏi tại sao các quan chức Bộ Ngoại giao ban đầu nói rằng đó là do vụphản đối đoạn video nghiệp dư "Innocence of Muslims," quan chức đầu tiên nói đólà "vấn đề "của người khác. Không phải là kết luận của chúng tôi"./.