Hàng chục tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích ở Iraq

Ít nhất 20 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích vào thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trên sa mạc thuộc khu vực Miteibijah, và giao tranh với các lực lượng Iraq.
Hàng chục tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích ở Iraq ảnh 1 Lực lượng chống khủng bố Iraq tuần tra gần Thành Cổ ở tây Mosul trong chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS ngày 3/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin an ninh Iraq ngày 13/6, ít nhất 20 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích vào thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trên sa mạc thuộc khu vực Miteibijah, và giao tranh với các lực lượng Iraq ở khu vực miền Trung nước này.

Ông Udai al-Khadran, thị trưởng thị trấn al-Khalis, cho biết các máy bay chiến đấu Iraq đã tiến hành không kích vào vị trị cố thủ của IS trên sa mạc thuộc khu vực Miteibijah, nằm trên biên giới giữa tỉnh Diyala ở miền Đông và tỉnh Salahudin, miền Trung Iraq.


[Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria]

Sau các đợt không kích đã có ít nhất 20 chiến binh IS bị tiêu diệt, 5 xe quân sự và một bẫy mìn bị phá hủy.

Tại tỉnh Salahudin, các lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lùi hai đợt tấn công của các tay súng IS từ hai hướng xung quanh thị trấn Seniyah, nằm về phía Tây của nhà máy lọc dầu ở thị trấn Baiji, 200km về phía Bắc của thủ đô Baghdad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục