Hàng công tệ hại, tuyển Đức đối mặt với việc gặp Italy ngay vòng 1/8

Gần như đã thành truyền thống, đây là trận thứ 4 trong 5 trận kể từ 2006 đội Đức không thể có chiến thắng trong trận thứ hai ở vòng bảng.
Hàng công tệ hại, tuyển Đức đối mặt với việc gặp Italy ngay vòng 1/8 ảnh 1Hàng thủ Đức đã chơi tốt hơn ở trận gặp Ba Lan. (Nguồn: Getty Images)

Gần như đã thành truyền thống, đây là trận thứ 4 trong 5 trận kể từ 2006 đội Đức không thể có chiến thắng trong trận thứ hai ở vòng bảng.

Và bây giờ, muốn có vị trí đầu bảng C, Löw phải thắng Bắc Ireland!

Với sự trở lại của Mats Hummels, hàng thủ Đức đã tiến bộ rõ rệt so với trận gặp Ukraine. Cặp trung vệ Boateng-Hummels xứng đáng với đánh giá của giới chuyên môn, là hay nhất hiện nay. Cho dù, thực sự Đức cũng quá may mắn khi tiền đạo Ba Lan dứt điểm vụng về trong những tình huống hiếm hoi của trận đấu. 

Nhưng khi hàng thủ không còn là vấn đề của tuyển Đức thì lại đến nỗi lo hàng công. Jerome Boateng đã có những lời không mấy dễ nghe như thế này với ZDF ngay sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên: "Tuyến trên của chúng tôi không thắng trong những tình huống tranh chấp trực tiếp, thiếu sự di chuyển và năng động, nếu ở đó không cải thiện ngay, chúng tôi không thể tiến xa hơn được."

Hai bàn thắng của tuyển Đức trong trận đấu gặp Ukraina đều không thuộc về những chiến công của tiền đạo.  Hàng công của Đức trước khi vào giải với Özil, Götze và Müller được coi là những vũ khí lợi hại, nhưng hình như họ đang có vấn đề.

Hàng công tệ hại, tuyển Đức đối mặt với việc gặp Italy ngay vòng 1/8 ảnh 2Goetze vẫn chưa chứng tỏ được nhiều.

Mario Götze- "Người hùng" của World Cup 2014 đã rất cố gắng, hoạt động tích cực, nhưng vẫn không hiệu quả. Tính đến phút thứ 66 khi được thay ra anh ta chỉ chiến thắng vẻn vẹn có 17 % trong những lần tranh bóng tay đôi.

Götze giải thích: "Thật không đơn giản chút nào vì đối thủ phòng ngự rất sâu" Götze cũng nói thêm ngay "trận tới chúng tôi sẽ thắng Nordirland và giành ngôi đầu bảng."

Nhưng Nordirland khi gặp Đức sẽ chơi thủ ngay từ đầu. Chắc chắn Löw sẽ cân nhắc, liệu một cầu thủ không chiến tốt như Gomez có mang lại lợi thế cho đội Đức hay không?

Hàng công tệ hại, tuyển Đức đối mặt với việc gặp Italy ngay vòng 1/8 ảnh 3Thomas Muelle chưa có một bàn thắng hay pha kiến tạo nào tại Euro.

Bên cạnh đó, gã săn khoảng trống đáng sợ Thomas Mueller  lại đang tỏ ra vô duyên với Euro, cho dù  đã có 10 bàn thắng ở 2 lần tham gia giải vô địch thế giới. So với trận gặp Ukraine, Müller chơi có khởi sắc hơn, nhưng đến một cơ hội ghi bàn thực sự cũng vẫn chưa có!

Ở đây người ta nhìn thấy rất rõ ràng, phía sau Müller thiếu Philipp Lahm. Khi có Lahm giữ cho thế trận sau lưng, Müller có điều kiện dâng cao, thậm chí có thể luồn sâu vào vòng cấm của đối phương tận dụng khoảng trống và tìm kiếm cơ hội.

Với Höwedes thì khác hẳn. Müller không những không nhận được sự giúp đỡ cần thiết mà còn phải lùi lại lấp khoảng trống bên cánh phải mà một mình Höwedes không thể đảm đương nổi- điều này cũng giải thích, tại sao Müller gần như không có cơ hội dứt điểm.

Löw không thể không nhận thấy việc cần thiết phải cải thiện ngay sựgắn kết của hai cầu thủ này bên cánh phải. Thực tế, Löw vẫn có những lựa chọn cho vị trí này, đó là đưa Joshua Kimmich- đồng đội của Müller ở Bayern, đây là một cầu thủ năng động hơn, có phạm vi di chuyển rộng lớn hơn Höwedes. Nhưng dĩ nhiên, lại thiếu kinh nghiệm hơn nhiều. 

Hàng công tệ hại, tuyển Đức đối mặt với việc gặp Italy ngay vòng 1/8 ảnh 4Oezil nhận một thẻ vàng "lãng xẹt" trong trận đấu với Ba Lan

Mesut Özil đang có dấu hiệu vị vắt kiệt sức ở giải ngoại hạng Anh, chi dù Arsenal mùa vừa qua không đạt được thành công. 

Trong 2 trận vừa qua, người ta mới chỉ thấy anh ta có hai lần - một lần kiến tạo cho Schweinsteiger và một cú sút trong hiệp 2 gặp Ba lan, đây là một con số quá ít!

Gần như cả trận đấu anh ta đang vật vờ ở đâu đó, thi đấu không tỉnh táo, thiếu tự tin- bỏ lỡ nhiều cơ hội chuyền bóng cho đồng đội mà như Löw nói " thiếu đi 1/10 của một giây."

Hình bóng đội tuyển Đức thi đấu kỷ luật, chiến thuật thông minh, và biến hóa, một tập thể thực sự gắn kết của năm 2014 vẫn còn trong tâm trí người hâm mộ, nhưng qua hai trận vừa rồi thì hình như họ vẫn còn rất xa với những mỹ từ đó.

Löw sẽ làm gì để đánh thức tiềm năng trong những cầu thủ của mình? Ông ta sẽ thay đổi đội hình như thế nào để đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ cho "Die Manschaft."

Với sự khởi động chậm chạp hơn hẳn so với Pháp, Tây Ban Nha và Italy, dường như Löw còn rất nhiều vấn đề đau đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục