Hàng nghìn người Syria trở về quê hương ở khu vực Tây Bắc đất nước

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria cũng xác nhận có khoảng 3000 người đã trở về nhà tại các khu vực do quân đội chính phủ kiểm soát.
Hàng nghìn người Syria trở về quê hương ở khu vực Tây Bắc đất nước ảnh 1Một trường học bị hư hại sau các cuộc không kích ở tỉnh Idlib của Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 15/9 đưa tin hàng nghìn người dân đã trở về quê hương ở khu vực Tây Bắc Syria sau khi quân đội chính phủ giành chiến thắng trước các phần tử thánh chiến và phiến quân.

Tin cho biết hàng nghìn người dân đã trở về các ngôi làng và thị trấn ở vùng ngoại ô Hama ở miền Bắc và vùng ngoại ô tỉnh Idlib ở miền Nam.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria cũng xác nhận có khoảng 3000 người đã trở về nhà tại các khu vực do quân đội chính phủ kiểm soát.

[Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin sẽ điều thêm quân tới Syria]

Quân đội chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad hiện đang kiểm soát phần lớn đất nước sau khi giải phóng được nhiều vùng đất do các phần tử thánh chiến và phiến quân chiếm giữ. Thắng lợi này có sự hỗ trợ rất lớn và hiệu quả từ các cuộc không kích của Nga từ năm 2015.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong tuần qua tuyên bố cuộc chiến tranh tại Syria có thể coi là đã chấm dứt, hiện tại tình hình đất nước đã dần trở lại yên bình, dù vẫn còn một vài điểm căng thẳng.

Theo lời ông Lavrov, những điểm nóng xung đột này là các vùng vẫn chưa thuộc kiểm soát của Chính phủ Syria như Idlib và bờ Đông sông Euphrates.

Cuộc xung đột tại Syria đã làm hơn 370.000 người chết kể từ khi bắt đầu nổ ra từ năm 2011, ngoài ra hàng triệu người Syria đã phải ra nước ngoài lánh nạn, gây nên cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ tại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục