Hàng nghìn người Yemen thương vong vì bạo động

Các cuộc đụng độ xảy ra trong làn sóng biểu tình chống chính phủ ở nhiều thành phố của Yemen, làm hàng nghìn người thương vong.
Các cuộc đụng độ đã xảy ra trong làn sóng biểu tình chống chính phủ ở nhiều thành phố của Yemen, trong đó nghiêm trọng nhất là tỉnh Taez ở miền Nam nước này.

Theo các nguồn tin, ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị thương do đụng độ nổ ra khi cảnh sát tìm cách ngăn chặn hàng nghìn người biểu tình cầm gậy gộc và đá xông vào các cơ quan công quyền.

Tỉnh trưởng Taez bác bỏ thông tin về người thiệt mạng, song xác nhận có hàng trăm người bị thương, trong đó có tám cảnh sát. Sau khi xảy ra đụng độ, xe tăng đã được huy động bao vây Quảng trường Tự do, địa điểm cố thủ của lực lượng đối lập từ tháng 2/2011.

Sáng 4/4, đụng độ cũng đã nổ ra tại thành phố Hudaida, khi hàng nghìn người biểu tình tìm cách tuần hành về khu vực dinh tổng thống.

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin tại khu vực cho biết có hai người thiệt mạng và hơn 400 người đã bị thương trong vụ đụng độ này.

Biểu tình gây bạo động cũng xảy ra tại nhiều tỉnh thành khác của Yemen như Aden, Al-Bayda, Ipps...

Trước đó, trong cuộc gặp với các đại diện phe đối lập tại Taez, Tổng thống Yemen Ali Saleh đã kêu gọi chấm dứt biểu tình nếu như họ muốn ông đàm phán về việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Cùng ngày, tại tỉnh Lahj ở miền Nam, các tay súng ly khai đã tấn công một trạm kiểm soát của quân đội, làm ít nhất hai binh sĩ thiệt mạng và năm người khác bị thương.

Trong bối cảnh Yemen đang chìm vào biến động chính trị, Phong trào Ly khai miền Nam đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các trạm kiểm soát quân đội ở tỉnh Lahj, gây nhiều thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục