Hãng Rakuten rót 315 triệu USD để thâu tóm Kobo

Rakuten - hãng thương mại điện tử khổng lồ của Nhật Bản sẽ mua 100% cổ phiếu đang lưu hành của Kobo bằng 315 triệu USD tiền mặt.
Ngày 8/11, Kobo - nhà cung cấp thiết bị đọc sách điện tử (eReader) và các phần mềm ebook trên nhiều nền tảng khác nhau đã thông báo rằng, họ sẽ được hãng thương mại điện tử khổng lồ của Nhật Bản là Rakuten mua lại.

Có nguồn tin cho rằng Rakuten sẽ mua 100% cổ phiếu đang lưu hành của Kobo bằng 315 triệu USD tiền mặt.

Kobo là hãng công nghệ đóng trụ sở tại Toronto, Ontario, Canada. Hãng này đã tách ra khỏi nhà bán lẻ Canada Indigo từ cuối năm 2009 và kể từ đó, họ phải cạnh tranh quyết liệt với hai “đại gia” Amazon và Barnes & Noble trong lĩnh vực sách điện tử.

Giám đốc điều hành Hiroshi Mikitani của Rakuten nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được thành công trong thương vụ mua lại Kobo. Hiện nay, Kobo đang là một trong những hãng cung cấp dịch vụ ebook phổ biến trên thế giới với nhiều thành công trong việc tích hợp truyền thông xã hội như Facebook và Twitter vào lĩnh vực của họ.”

“Với việc thâu tóm thành công, Rakuten sẽ mang tới cho Kobo những cơ hội tuyệt vời để mở rộng thị trường, thông qua những công ty thương mại điện tử khổng lồ thuộc Rakuten như Buy.com ở Mỹ, Tradoria ở Đức, Rakuten Brazil, Rakuten Taiwan, Lekutian ở Trung Quốc, TARAD ở Thái Lan, Rakuten Belanja Online ở Indonesia, và tất nhiên, Rakuten Ichiba ở Nhật Bản,” ông Mikitani nói thêm./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục