​Hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới dừng hoạt động tại Nga

Người phát ngôn của Lego cho biết việc dừng hoạt động thương mại "vô thời hạn" tại Nga xuất phát từ sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận hành tại nước này.
​Hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới dừng hoạt động tại Nga ảnh 1Lego dừng hoạt động tại Nga. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/7, hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới Lego thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Nga, chấm dứt tuyển dụng lao động tại đây cũng như quan hệ đối tác với một công ty vốn vận hành hơn 80 cửa hàng ở quốc gia này.

Người phát ngôn của Lego cho biết việc dừng hoạt động thương mại "vô thời hạn" tại Nga xuất phát từ sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận hành tại nước này.

Động thái này đồng nghĩa với việc hãng sản xuất đồ chơi của Đan Mạch sẽ dừng sử dụng hầu hết lao động tại Nga cũng như quan hệ đối tác với Tập đoàn bán lẻ sáng tạo (Inventive Retail Group) của Nga. Tập đoàn này vận hành 81 cửa hàng bán các sản phẩm của Lego.

[Tập đoàn sản xuất lốp xe Michelin ngừng hoạt động tại Nga]

Hồi tháng 3, Lego đã quyết định đình chỉ vận chuyển các đơn hàng đến Nga sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Đầu tháng 5 vừa qua, Nga đã đưa các sản phẩm của Lego vào danh sách những mặt hàng có thể nhập vào nước này mà không cần thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị chủ quản nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva.

Trong số danh sách trên còn có các điện thoại thông minh của Samsung, Apple, các hãng xe lớn, đồ chơi điện tử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục