Hãng tin Bloomberg bị phạt 5 triệu euro vì phát tán thông tin sai lệch

Cơ quan giám sát thị trường tài chính Pháp cáo buộc hãng tin Bloomberg đã phát tán thông tin mà lẽ ra hãng này phải biết là tin giả, khiến tập đoàn xây dựng Vinci mất giá hàng tỷ euro.
Hãng tin Bloomberg bị phạt 5 triệu euro vì phát tán thông tin sai lệch ảnh 1Bloomberg bày tỏ thất vọng với quyết định xử phạt và cho biết sẽ kháng cáo. (Nguồn: FT)

Theo hãng tin AFP, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Pháp (AMF) ngày 16/12 đã ra quyết định phạt hãng tin Bloomberg 5 triệu euro vì đã đưa tin dựa trên nguồn tin giả khiến tập đoàn xây dựng Vinci khổng lồ của Pháp mất giá hàng tỷ euro trên thị trường.

Cổ phiếu của Vinci đã giảm giá gần 1/5 trên thị trường chứng khoán Paris ngày 22/11/2016, sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin dựa trên một nguồn được cho là thông cáo báo chí từ tập đoàn này, theo đó cho rằng Vinci đã sa thải giám đốc phụ trách tài chính sau khi phát hiện các sai sót kế toán lên tới hàng tỷ euro.

Thông cáo này đã bị giả chữ ký của người đứng đầu cơ quan truyền thông của tập đoàn Vinci và được đăng trên một trang web giả có đường link rất giống trang web chính thức của tập đoàn này, chỉ khác tên miền.

[Singapore yêu cầu đảng đối lập cải chính thông tin sai lệch ở Facebook]

Trang web chính thức của tập đoàn Vinci là vinci.com trong khi thông cáo giả được đăng trên trang Vinci.group.

AMF cáo buộc hãng tin Bloomberg đã phát tán thông tin mà lẽ ra hãng này phải biết là tin giả. Bloomberg đã không tôn trọng đạo đức báo chí khi đưa tin mà không xác minh kỹ nguồn tin.

Phản ứng với quyết định trên của AMF, Bloomberg bày tỏ thất vọng và cho biết sẽ kháng cáo.

Theo người phát ngôn của Bloomberg, hãng tin này chỉ là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. AMF đáng lẽ phải tìm ra thủ phạm đăng thông cáo giả mạo thì lại chọn cách xử phạt Bloomberg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục