Hành trình tìm ra đội hình U23 Việt Nam tốt nhất cho SEA Games 31

Huấn luyện viên Lee Young Jin đang cố gắng kết nối, cài cắm những nhân tố cũ và mới đang có để tạo ra bộ khung ưng ý trước khi giao việc lại cho ông Park Hang-seo.
Hành trình tìm ra đội hình U23 Việt Nam tốt nhất cho SEA Games 31 ảnh 1Các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022 được xem như thuốc thử liều cao để tìm ra đội hình U23 Việt Nam tốt nhất cho SEA Games 31.

Trận hòa 0-0 trước U23 Iraq đã phần nào hình dung được sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho SEA Games đã cận kề.

Huấn luyện viên Lee Young Jin đang cố gắng kết nối, cài cắm những nhân tố cũ và mới đang có để tạo ra bộ khung ưng ý trước khi giao việc lại cho ông Park Hang-seo.

Có đến 9 gương mặt từng dự vòng loại U23 châu Á tháng 11/2021 được xếp ra sân đá chính.

Thêm những con người mới vừa “chào sân” tại giải U23 Đông Nam Á được sử dụng và Trần Quang Thịnh, Phan Tuấn Tài nằm trong số đó. Dễ thấy, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ “vừa chạy vừa xếp hàng” để đi tìm “hạt gạo trên sàng” cho mục tiêu lấy vàng SEA Games.

[U23 Việt Nam hòa U23 Iraq ở trận mở màn giải giao hữu Dubai Cup 2022]

Chỉ khoảng 1 tháng rưỡi nữa SEA Games sẽ bắt đầu, và tiếp đó đến vòng chung kết U23 châu Á.

Thời gian không nhiều, hơn nữa trong bối cảnh không dễ có các trận giao hữu quốc tế, giải đấu này được xem như cơ hội quý giá để cho đội U23 Việt Nam được cọ xát, tích lũy. Kết quả của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu không quá quan trọng.

Điều được chờ đợi nhiều nhất nằm ở diện mạo của lứa cầu thủ sẽ nhận trọng trách bảo vệ tấm Huy chương vàng SEA Games thế nào? U23 Iraq, U23 Croatia cùng những đối thủ mạnh khác sẽ phần nào phác thảo điều này.

Huấn luyện viên Lee Young Jin, thân cận của ông Park Hang-seo, là người trực tiếp cầm quân. Những cộng sự của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận nhiệm vụ lắp ghép những nhân tố cũ mới với nhau nhằm tìm ra bộ khung tối ưu cho SEA Games 31.

28 cầu thủ chơi bóng tại Dubai Cup 2022 là sự pha trộn của đội U23 giành vé vào Vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 11/2021 cùng lứa trẻ hơn vừa vô địch Đông Nam Á.

Chắc hẳn, ông Lee đã thấu hiểu được hết những cá tính, triết lý của ông Park để bước đầu định hình đội U23 theo khuôn khổ và đi đúng hướng như yêu cầu.

Tháng 11/2021, dù lấy vé đi Vòng chung kết U23 châu Á 2022 nhưng những cầu thủ trẻ đó không được đánh giá cao. Thậm chí các trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar trên đất Kyrgyzstan rất nhạt nhòa, không có nhân tố nào nổi bật.

Trong khi đó, lứa U23 (thực chất là U21) vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia lại gây ấn tượng tốt, được khen ngợi.

Tiềm năng rõ ràng không thiếu, điều cần nhất làm sao để kết nối, phát tiết phẩm chất và giúp cầu thủ trẻ thể hiện hết được năng lực. Những cái tên được huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiến cử trước đó đều nằm trong danh sách dự giải lần này.

Nhìn vào lứa U23 hiện nay, về cơ bản sẽ thấy khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm được nhìn nhận như những điểm yếu lớn nhất.

Chính vì thế, gần 10 chân sút đã được mang đến UAE cho những lắp ghép, thể nghiệm, sàng lọc. Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Trần Việt Cường là những gương mặt cũ. Họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt, chứng tỏ mình khi lúc này đã có thêm những nhân tố mới Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Việt, Võ Nguyên Hoàng hay Võ Hoàng Minh Khoa.

Nhân sự hàng công dồi dào, đủ để có được những cạnh tranh tích cực nhằm tìm ra được những điểm sáng cho đội tuyển U23 Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục