Hầu hết cầu treo ở Quảng Trị đã xuống cấp nghiêm trọng

Toàn tỉnh Quảng Trị có 10 cầu treo nhưng có tới 9 cầu hư hỏng, thiếu an toàn và đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc kiểm tra, rà soát hệ thống cầu treo giao thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố, ngành giao thông tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức kiểm tra tất cả các cầu treo trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, 9/10 cầu treo trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 10 cầu treo ở các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Gio Linh, nhưng có tới 9 cầu thiếu an toàn và đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải tháo dỡ để đảm bảo giao thông và tính mạng của người dân. Cầu treo Bến Tắc thuộc huyện Gio Linh là di tích đặc biệt quốc gia thuộc Cụm di tích đường mòn Hồ Chí Minh, mới xây dựng lại năm 2013, nhưng chỉ phục vụ khách tham quan du lịch.

Trước thực trạng cầu hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường yêu cầu các huyện kiểm tra, rà soát cầu nào còn đủ điều kiện qua lại phải lắp đặt và hàn khóa thanh ngang, đồng thời giới hạn chiều cao ở hai bên đầu cầu và lắp lại biển báo hạn chế tải trọng xe được phép qua cầu.

Bên cạnh đó, các huyện cũng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hố neo, cụm neo, cáp chủ để có phương án sửa chữa kịp thời; tiến hành duy tu, bảo dưỡng, bôi mỡ chống rỉ các cụm neo, cáp chủ, thanh treo, thay các tấm ván bị mục...

Với các cầu treo Làng Hồ 1, Làng Hồ 2, Làng Hồ 3, Nguồn Rào thuộc huyện Hướng Hóa đã bị xuống cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương phải tháo dỡ ngay vì bên cạnh đã có các cầu tràn mới xây bằng bêtông cốt thép.

Đối với các cầu treo Bản Mới, Làng Cát, Bản Pin, Bản Vây 2 hiện đã bị hư hỏng nặng, việc đi qua cầu rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân, chính quyền địa phương khẩn trương cho rào chắn, cấm người đi qua cầu.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa cũng cần khảo sát đánh giá nhu cầu giao thông, mức độ hư hỏng, khả năng sửa chữa khôi phục hoặc tháo dỡ làm lại các cầu treo này để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các thôn, bản nơi đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục