Vừa qua, trang mạng xã hội Google+ đã có một động thái bất ngờ gây nhiều tranhcãi, đó là đưa ra chính sách yêu cầu thành viên phải dùng tên thật cho tài khoảncủa họ, đi kèm với đó là cơ chế xác minh danh tính chính xác các thành viên.
Chính sách trên đã làm dấy lên mối lo ngại về quyền riêng tư, đặc biệt làkhi hầu hết mọi người đều quen với việc dùng bút danh trên Internet, và nhiềungười còn không muốn phô bày quá nhiều về bản thân qua các trang chia sẻ và kếtnối.
Cây bút Andy Carvin của NPR đã đặt câu hỏi với vị chủ tịch Eric Schmidtcủa Google rằng chiến lược mà họ áp dụng có thể mang tới những rủi ro cho ngườidùng hay không.
Đáp lại, Schmidt cho biết Google+ được xây dựng như một dịch vụ nhận diện,với những thông tin có trách nhiệm, tránh những trường hợp mạo danh tràn lantrên Internet hiện nay.
Thậm chí, vị chủ tịch Google còn khẳng định, dịch vụ mạng xã hội của họ là"một sự lựa chọn," không ai bắt buộc mọi người phải tham gia. Vậy nên nếu khôngchấp nhận dùng tên thật của mình, thì đơn giản là họ đừng sử dụng Google+ nữa.
Tuy gây tranh cãi song một số chuyên gia lại nhận định rằng, sự đột phátrong chính sách riêng tư nói trên sẽ mang lại khác biệt cho Google+, và nếuchiến lược này thành công, "gã khổng lồ tìm kiếm" sẽ trở thành hãng tiên phongtrong việc mang tới một dịch vụ mạng xã hội rất... "chân thật"./.
Văn Hưng (Vietnam+)