'Hệ thống S-300 giảm thiểu khả năng Israel tấn công Syria'

Một quan chức quân đội Syria nhận định việc Nga chuyển giao S-300 cho Syria không chỉ vô hiệu hóa nguy cơ các cuộc tấn công mới của Israel, mà còn làm giảm thiểu khả năng các cuộc tấn công thành công.
'Hệ thống S-300 giảm thiểu khả năng Israel tấn công Syria' ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn Sputnik, Chuẩn tướng Ahmad Hasan, Cục trưởng Cục Chính trị quân đội Syria, nhận định việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria không chỉ vô hiệu hóa nguy cơ Israel tổ chức những vụ tập kích mới mà còn làm giảm thiểu khả năng các cuộc tấn công thành công.

Tướng Ahmad Hasan phát biểu: "Trong chiến lược quân sự, không tồn tại khái niệm về xác xuất bằng không. Chúng ta không thể nói rằng xác xuất (bị Israel tấn công) đã được giảm xuống con số 0. Bởi vì ta đang đề cập về các vùng trời mở, những đường biên giới mở rộng, nhiều loại công nghệ..."

"Vì thế, tôi không thể nói rằng cuối cùng sẽ không có xác xuất (bị Israel tấn công). Tuy nhiên, khả năng Israel đạt mục đích đã được giảm thiểu," Tướng Hasan nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục