Hệ thống siêu thị Aldi sẽ tạo thêm 35.000 việc làm tại Anh

Tập đoàn siêu thị chuyên về thực phẩm giá rẻ của Đức Aldi thông báo sẽ tạo thêm 35.000 việc làm ở Anh trong 8 năm nhờ việc mở rộng hệ thống các cửa hàng với kinh phí đầu tư trị giá 600 triệu bảng.
Hệ thống siêu thị Aldi sẽ tạo thêm 35.000 việc làm tại Anh ảnh 1Siêu thị Aldi ở Anh. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 10/11, Tập đoàn siêu thị chuyên về thực phẩm giá rẻ của Đức Aldi thông báo sẽ tạo thêm 35.000 việc làm ở Anh trong 8 năm nhờ việc mở rộng hệ thống các cửa hàng với kinh phí đầu tư trị giá 600 triệu bảng (tương đương 764 triệu euro).

Buổi lễ thông báo diễn ra tại tổng hành dinh tập đoàn Atherstone với sự có mặt của Thủ tướng Anh David Cameron.

Tập đoàn mong muốn tăng gấp đôi số lượng các cửa hàng và nhân viên tại Anh.

Trong những năm qua, Aldi không ngừng chiếm lĩnh thị phần hệ thống siêu thị giá rẻ của Anh như Tesco, Morrisons và Sainsbury's. Bên cạnh đó, Aldi cũng có ý định mở thêm 550 cửa hàng mới từ nay đến năm 2022 nhằm đưa tổng số cửa hàng trong mạng lưới lên con số 1.000.

Cũng giống hệ thống Lidl, chuỗi cửa hàng thực phẩm giá rẻ Aldi phát triển mạnh tại Anh, nơi người tiêu dùng cắt giảm khá nhiều chi tiêu khi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế bùng nổ. Mặc dù tăng trưởng trở lại nền kinh tế trong nước, nhưng lương không tăng nên tạo điều kiện cho hệ thống các cửa hàng giá rẻ phát triển mạnh mẽ.

Đại diện Tập đoàn Aldi nhấn mạnh một phần tuyển dụng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống dạy nghề. Aldi hiện sử dụng 24.000 nhân viên tại Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục