Hezbollah: Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia lôi kéo cả khu vực vào chiến tranh

Thủ lĩnh Hezbollah cho rằng Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ một cuộc chiến tranh kéo dài ở Syria thay vì nhất trí về một giải pháp vốn có thể dẫn đến việc Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục tại vị.
Hezbollah: Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia lôi kéo cả khu vực vào chiến tranh ảnh 1Biểu tình phản đối việc nã pháo vào lãnh thổ Syria của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban Sayyed Hassan Nasrallah ngày 16/2 cho rằng Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ một cuộc chiến tranh kéo dài ở Syria thay vì nhất trí về một giải pháp vốn có thể dẫn đến việc Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục tại vị.

Phát biểu trong một đoạn video trước những người ủng hộ ở khu vực ngoại ô phía Nam của Beirut, ông Nasrallah nói: "Họ (Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia) sẵn sàng lôi kéo khu vực vào một cuộc chiến tranh."

Ông cho rằng hai nước này đang thúc đẩy việc gửi các lực lượng bộ binh quốc tế bởi vì họ "không sẵn sàng chấp nhận một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria, đó là lý do họ muốn tiếp tục cuộc chiến."

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về các cuộc không kích của nước này ở miền Bắc Syria vốn làm bùng lên những quan ngại về một sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua.

Phát biểu với các phóng viên sau một cuộc họp kín, Đại sứ Venezuela Rafael Ramirez cho biết 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria và tất cả các thành viên đều nhất trí yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ luật pháp quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục