HLV Argentina khiêm tốn trước giấc mơ chung kết với Brazil

Huấn luyện viên Alejandro Sabella tỏ ra dè dặt về cơ hội tạo nên trận chung kết trong mơ với chủ nhà Brazil sau trận đấu chật vật với Thụy Sĩ.
HLV Argentina khiêm tốn trước giấc mơ chung kết với Brazil ảnh 1Messi vẫn là niềm kỳ vọng lớn của Sabella. (Nguồn: Getty)

Nhà cầm quân của đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới Alejandro Sabella tỏ ra dè dặt về cơ hội tạo nên trận chung kết trong mơ với chủ nhà Brazil sau khi giành tấm vé muộn cho chuyến tàu tới vòng tứ kết của World Cup 2014 trước đối thủ Thụy Sĩ.

Sabella thận trọng với cuộc đấu ở vòng đấu tới: “Giấc mơ của chúng tôi là tập trung cho trận đấu tiếp theo và cố gắng lọt vào vòng bán kết. Chúng tôi không nhìn đi đâu xa hơn thế”.

Ông nhận định: “Chúng tôi không thể mắc sai lầm đi hai bước trong khi chỉ có thể đi một bước mà thôi."

Sự khiêm tốn của Sabella là có cơ sở khi các “đại gia” như Tây Ban Nha, Italy, Anh và Bồ Đào Nha đều đã rời cuộc chơi, khiến Argentina không thể khinh địch. Nhiều người đã nói về một trận chung kết kinh điển giữa hai đại kình địch Argentina và Brazil. Hai đội nằm ở hai nhánh khác nhau của vòng loại trực tiếp và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, “cuộc gặp thượng đỉnh” giành cúp vàng của hai nhà vô địch Nam Mỹ sẽ lần đầu tiên diễn ra vào ngày 14/7 này.

Trong khi đó, Sabella cũng cho rằng thành tích đả bại Thụy Sĩ của các học trò mình là hoàn toàn hợp lý. Ông phát biểu: “Tôi tin chúng tôi xứng đáng giành thắng lợi trong 90 phút. Trong hiệp hai chúng tôi rõ ràng chiếm ưu thế khi có 5 hay 6 cơ hội thành bàn, và trong thời gian hiệp phụ còn có nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi đã chơi một trận cầu tuyệt vời trước một đối thủ rất cứng”./.

(TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục