Lâm Đồng yêu cầu các công ty thủy điện xả nước hồ chứa để đón lũ
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các công ty thủy điện trên địa bàn xả nước trên hồ chứa với lưu lượng lớn hơn nước chảy về hồ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các công ty thủy điện trên địa bàn xả nước trên hồ chứa với lưu lượng lớn hơn nước chảy về hồ.
Người dân không lan truyền các thông tin thất thiệt, tin tưởng vào công tác điều hành của cơ quan chức năng và thực hiện các hướng dẫn phòng chống lụt bão của chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan chức năng yêu cầu các chủ hồ chứa triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước trên các sông.
Sự cố không có thiệt hại về người nhưng có 17 hộ bị thiệt hại với tổng diện tích khoảng 4,4ha và cây cối, hoa màu bị nước cuốn trôi; trong đó có 9 hộ bị thiệt hại nặng.
Về thống kê sơ bộ ghi nhận có 109 hộ dân bị thiệt hại nặng về diện tích hoa màu, cây trồng, vật nuôi với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 100 ha; các đơn vị đang tiếp tục thống kê thiệt hại.
Quảng Ngãi hiện có 12 hồ chứa đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ và ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.
Sau 2 năm ngừng thi công do chịu ảnh hưởng của sạt lở, Dự án hồ chứa nước Đông Thanh (Lâm Đồng) với tổng đầu tư gần 500 tỷ đồng trở nên hoang hóa, một số hạng mục bị hư hỏng nghiêm trọng.
Ông N. V. Y qua trang trại nuôi vịt của ông Lê Xuân Nghị cùng thôn thì phát hiện ông Nghị và anh Nguyễn Thành Tâm đã tử vong trong hồ chứa nước cho vịt uống.
Trong lúc đào múc hồ chứa nước, một hộ dân ở tổ dân phố 7, thị trấn Phước Cát, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện vật thể giống quả bom.
Hồ chứa Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai.
Khối trượt trên sườn đồi hướng vào công trình đầu mối là nguyên nhân chính làm biến dạng và hư hỏng một phần kết cấu bêtông và phần đất đắp của đập, dẫn tới sự cố sạt trượt, biến dạng hồ chứa nước.
Dự án là một phần của giải pháp toàn diện cho vấn đề nước ở Panama, qua đó làm tăng khả năng lưu trữ tài nguyên nước để ứng phó với các đợt hạn hán trong tương lai.
Tính đến 16 giờ ngày 15/12, có 13 hồ chứa (trong tổng số 20 hồ chứa có dung tích lớn) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiến hành xả nước điều tiết, với mức cao nhất trên 85m3/giây (hồ Suối Dầu).
Công ty Thủy điện Ialy chịu trách nhiệm quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn (Ialy, Sê San 3 và Pleikrông) của hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sê San.
Việc hồ thủy điện Đắkđrinh “đói nước,” hạn hán ngay trong mùa mưa lũ gây nguy cơ khô hạn trong mùa khô cho vùng hạ du của tỉnh Quảng Ngãi.
Các nỗ lực sơ tán hiện đang được tiến hành tại 3 cộng đồng dân cư ở các làng Kialim và Mukhametovo, khoảng 200 người đang ở trong khu vực bị ngập lụt.
Mùa mưa bão đang đến gần nhưng những công trình hồ, đập bị xuống cấp, hư hỏng nặng vẫn chưa được tu sửa do các địa phương, đơn vị quản lý hồ, đập đang thiếu nguồn vốn đầu tư, sửa chữa.
Các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội cần chú ý đảm bảo an toàn hạ du khi các hồ thủy điện Sơn La và Tuyên Quang mở cửa xả đáy vào hồi 13 giờ ngày 15/6.
Hồ Khe Bai (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn), hồ Ông Thân (xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc), hồ Khe Mèn (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp)... nằm trong số các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn cao.
Lâm Đồng yêu cầu các hộ gia đình phải rào chắn khi tự đào hồ chứa nước để tưới cây, nếu không rào mà để xảy ra vụ việc đuối nước tại hồ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.