Sự cố công trình hồ chứa nước Đắk N’ting do khối trượt trên sườn đồi

Khối trượt trên sườn đồi hướng vào công trình đầu mối là nguyên nhân chính làm biến dạng và hư hỏng một phần kết cấu bêtông và phần đất đắp của đập, dẫn tới sự cố sạt trượt, biến dạng hồ chứa nước.

Hồ chứa nước Đắk N’ting tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông). (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
Hồ chứa nước Đắk N’ting tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông). (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân chính dẫn tới sự cố công trình hồ chứa nước Đắk N’ting là do khối trượt trên sườn đồi hướng vào công trình đầu mối.

Khối trượt này nằm cách vai phải công trình khoảng 250 m.

Chính lực tác động này là nguyên nhân chính làm biến dạng và hư hỏng một phần kết cấu bêtông và phần đất đắp của đập, dẫn tới sự cố sạt trượt, biến dạng hồ chứa nước Đắk N’ting.

Cũng theo tổ giám định sự cố công trình, lượng mưa lớn, liên tục, kéo dài vào thời điểm tháng 7-8/2023 cùng với việc người dân canh tác, đào đắp đất theo phương thức rãnh, mương bên vai phải thân đập đã gia tăng áp lực nước ngầm và đẩy nhanh quá trình sạt lở, sạt trượt.

Trước mắt, ngành chức năng khuyến cáo giữ nguyên hiện trạng công trình, duy trì mực nước ở mức thấp nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và khu vực hạ du. Về lâu dài, cần xử lý đập đất, bêtông mặt đập, tràn xả lũ và các hạng mục liên quan theo các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Thêm nữa, để đảm bảo an toàn công trình, cần mở rộng xử lý ra ngoài phạm vi công trình, như gia cố mái dốc, xử lý hệ thống thoát nước… Dự kiến, tổng kinh phí cho việc khắc phục hơn 23 tỷ đồng.

Như TTXVN đã thông tin, dự án hồ chứa nước Đắk N'ting có tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 và nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương. Đây là hồ chứa nước có diện tích lưu vực lớn (hơn 49 km2) và dung tích hồ chỉ hơn 2,3 triệu m2. Mục tiêu của dự án là tạo nguồn nước tưới cho 680ha cây trồng, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 1.000 hộ dân.

Dự án này chưa được cơ quan chuyên môn chấp thuận nghiệm thu hoàn thành do còn nhiều tồn tại chưa khắc phục triệt để. Đầu tháng 8/2023, tại khu vực dự án xảy ra sự cố sạt trượt khiến thân đập xuất hiện nhiều vết nứt, gãy, nhiều vị trí trên cầu qua tràn bằng bêtông bị xô lệch.

Tại công trình, sạt trượt quy mô lớn đã xuất hiện ở vai đồi phía phải, gây ra hàng loạt hư hỏng kết cấu, đe dọa trực tiếp đến an toàn của công trình và dân cư vùng hạ du. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông sau đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục tại công trình này.

Kế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thành lập tổ giám định nguyên nhân sự cố. Tổ đã phối hợp Viện Thủy công (thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam) và các đơn vị chuyên môn khảo sát hiện trường nhiều đợt, thu thập hồ sơ thiết kế, thi công, dữ liệu quan trắc và phân tích yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn.

Đến cuối tháng 2/2025, tổ giám định và các đơn vị chức năng, liên quan đã thống nhất kết quả giám định với nội dung như đã nêu ở trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.