Hỗ trợ công dân Cuba tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do COVID-19

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ công dân Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Hỗ trợ công dân Cuba tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do COVID-19 ảnh 1Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ phải sang) và bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh (thứ ba từ trái sang) trao cho bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh kinh phí hỗ trợ công dân Cuba tại thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao nhân dân, tăng cường tình cảm giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bạn bè quốc tế, sáng 29/4, tại Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ công dân Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, và bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh khoản kinh phí đợt đầu hỗ trợ các công dân Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do hậu quả của dịch COVID-19.

[Trao tặng hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba chống dịch COVID-19]

Bà Indira Lopez Arguelles bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Cuba; khẳng định món quà tình nghĩa này không chỉ thiết thực giúp đỡ, động viên người dân Cuba vượt qua những khó khăn đang gặp phải do dịch COVID-19 mà còn góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam nói chung, giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Cuba nói riêng.

Trong thời gian tới, HUFO sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vận động, quyên góp tài chính, hàng hóa để hỗ trợ Cuba và một số quốc gia khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, chiều tối 28/4, tại Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh món quà của nhân dân Thành phố tặng nhân dân Pháp gồm hơn 23.000 khẩu trang kháng khuẩn và khẩu trang y tế, 100 lít dung dịch sát khuẩn.

Cũng trong chương trình các hoạt động ngoại giao nhân dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19, sáng 28/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và 500 chai gel rửa tay khô cho Trường Tiểu học Cao Bá Quát, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, để các giáo viên, học sinh nhà trường sử dụng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục