Hỗ trợ người khuyết tật Thừa Thiên-Huế tiếp cận dịch vụ chỉnh hình

Tổ chức phi chính phủ CBM của CHLB Đức triển khai dự án viện trợ không hoàn lại giúp người khuyết tật tại Thừa Thiên-Huế được tiếp cận sử dụng dịch vụ về dụng cụ trợ giúp và chỉnh hình.
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 7/11, tại thành phố Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với CBM (tổ chức phi chính phủ của Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức Hội thảo giới thiệu và xây dựng kế hoạch hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế về dự án "Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ về dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, chân tay giả và các dịch vụ liên quan cho phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em bị suy giảm thể lực."

Đây là dự án viện trợ không hoàn lại, do CBM tài trợ, hướng tới mục tiêu giúp người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên-Huế được tiếp cận sử dụng dịch vụ về dụng cụ trợ giúp và chỉnh hình với sự hỗ trợ của y tế toàn diện, công bằng và chất lượng.

Dự án có tổng số vốn là 7,265 tỷ đồng, thực hiện trong 4 năm, từ 2019-2022. Đơn vị tiếp nhận dự án là Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế.

[Phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ khó khăn bị dị tật vùng hàm mặt]

Dự án gồm những hoạt động chính gồm khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của người khuyết tật vận động và gia đình của họ;

Hỗ trợ người khuyết tật Thừa Thiên-Huế tiếp cận dịch vụ chỉnh hình ảnh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Đánh giá năng lực, đào tạo nhân viên y tế đối với các dịch vụ phục hồi chức năng; nâng cấp cơ sở và thiết bị đối với việc phục hồi chức năng; đánh giá khả năng thực hiện dự án;

Trợ cấp cho người khuyết tật nghèo khi đến bệnh viện; thực hiện chiến dịch truyền thông để người khuyết tật nhận thức về dịch vụ phục hồi chức năng;

Tiếp cận cộng đồng để phát hiện trường hợp mới; thống nhất lộ trình chuyển tuyến tạo điều kiện người khuyết tật tiếp cận dịch vụ thuận lợi; tạo điều kiện người khuyết tật sản xuất sản phẩm cung cấp cho xã hội;

Các hoạt động vận động tuyên truyền chính sách hỗ trợ người khuyết tật; giới thiệu những kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật; đào tạo nhân viên y tế thôn tổ; chuẩn hóa phần mềm quản lý người khuyết tật.

Bà Nguyễn Ngọc Anh, điều phối viên Văn phòng CBM tại Việt Nam, cho biết giai đoạn 2014-2016, CBM đã triển khai, hỗ trợ chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Với dự án "Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ về dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, chân tay giả và các dịch vụ liên quan cho phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em bị suy giảm thể lực," CBM tiếp tục hỗ trợ đội ngũ cán bộ y tế trong trợ giúp người khuyết tật phục hồi chức năng, cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho người khuyết tật, cam kết lập ra các giải pháp để tháo gỡ những rào cản, thúc đẩy một xã hội hòa nhập để "không ai bị để lại phía sau"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục