Hỏa hoạn tại khu du lịch khiến hơn 1.000 người phải sơ tán

Ngày 5/9, theo Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Tây Ban Nha, các vụ hỏa hoạn gần khu nghỉ Costa Blanca, thị trấn Javea, Tây Ban Nha, kéo dài 2 ngày qua, khiến hơn 1.000 cư dân và du khách sơ tán.
Hỏa hoạn tại khu du lịch khiến hơn 1.000 người phải sơ tán ảnh 1(Nguồn: Twiter)

Ngày 5/9, Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Tây Ban Nha cho biết các vụ hỏa hoạn quanh khu nghỉ dưỡng Costa Blanca thuộc thị trấn Javea, miền Đông Tây Ban Nha, kéo dài 2 ngày qua, đã khiến hơn 1.000 cư dân và du khách phải sơ tán.

Theo giới chức địa phương, các vụ hỏa hoạn đều do con người gây ra. Thời tiết nắng nóng cùng gió lớn đã khiến các đám cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều tòa nhà ở thị trấn Javea và một số khu vực bờ biển quanh địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng Benidorm.

Thời điểm hỏa hoạn xảy ra đúng ngày nắng nóng nhất trong năm ở Tây Ban Nha khi nhiệt độ lên tới 42 độ C.

Trong đêm 4/9, hơn 300 người đã phải trú tạm trong trường học, lều dựng tạm, trong khi lực lượng cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay và quân đội, vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục