Hoàn thành bảo dưỡng thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

Việc kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và độ tin cậy của hệ thống truyền tải điện trước mùa khô năm 2023.
Hoàn thành bảo dưỡng thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trong 2 đêm ngày 22 và 23/2 vừa qua, Truyền tải điện Bình Thuận, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) - thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành thi công kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và độ tin cậy của hệ thống truyền tải điện trước mùa khô năm 2023.

Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân là một trong những trạm biến áp lớn nhất và quan trọng nhất của hệ thống truyền tải điện ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối và truyền tải điện năng sản xuất từ các nhà máy điện trong khu vực, đồng thời giải tỏa áp lực từ các nhà máy năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các địa phương trong khu vực.

[Thi công xuyên Tết, sửa chữa thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân]

Với tầm quan trọng đó, việc tăng cường kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân là việc làm rất cần thiết để duy trì hoạt động liên tục và ổn định, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của hệ thống truyền tải điện.

Đặc biệt, thời tiết nắng nóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cộng với việc phải mang tải cao trong thời gian dài làm cho các điểm đấu nối tiếp xúc giảm gây phát sinh nhiệt cục bộ và các tiềm ẩn nguy cơ gây xảy ra sự cố khác.

Do áp lực truyền tải công suất từ các nhà máy điện năng lượng tái tạo trên địa bàn, cung cấp điện cho các phụ tải vào ban ngày, nên việc đăng ký cắt điện thi công chỉ được thực hiện vào ban đêm.

Chính vì vậy, để thực hiện công việc với khối lượng kiểm tra, bảo dưỡng lớn cộng với thời gian đăng ký cắt điện không được nhiều, Truyền tải điện Bình Thuận đã tận dụng tối đa thời gian, huy động lực lượng công nhân Đội Truyền tải điện Bắc Bình, trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân cùng tham gia thực hiện.

Đồng thời, đơn vị đã lên phương án rất chi tiết, cụ thể cho từng nhóm thi công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đặc biệt là khâu chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị chiếu sáng và bố trí phương tiện hỗ trợ và nhân lực thi công.

Phó Giám đốc Truyền tải điện Bình Thuận Nguyễn Văn Phong cho biết việc phải thi công trong thời gian dài vào ban đêm cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn cho công nhân viên, vì vậy công tác đảm bảo an toàn luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Tất cả các nhóm công tác đều được phổ biến nhiệm vụ an toàn trước khi tham gia thực hiện, chuẩn bị từng dụng cụ, trình tự thao tác trên lưới đều phải đúng theo quy trình, quy định trong quá trình thi công vệ sinh, bảo dưỡng.

Khối lượng thi công theo kế hoạch trong 2 đêm gồm: vệ sinh cách điện các thiết bị nhất thứ; kiểm tra các thiết bị; vệ sinh các hộp đấu dây nhị thứ rơ le bảo vệ nội bộ; kết hợp kiểm tra xử lý các đầu cosse, lưới tiếp xúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục