Theo chương trình lương thực thế giới (WFP), hoạt động cứu trợ lương thựcnhằm giúp người dân Syria đang ngày càng trở nên khó khăn do tình trạng bạo lựctại nước này ngày càng gia tăng. Các xe chở lương thực của tổ chức này thườngxuyên ở giữa hai làn đạn.
Trong thông cáo báo chí công bố ngày 02/4 tại Geneve, Thụy Sỹ, WFP cho biết dotình trạng bạo lực ngày càng gia tăng tại Syria nên việc vận chuyển lương thựccứu trợ đến người dân nước này đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dânSyria không nhận được số lương thực cần thiết.
Trong tháng Ba, WFP đã cung cấp lương thực cho khoảng 2 triệu người dân Syriatại 14 khu vực khác nhau. Tuy nhiên việc vận chuyển lương thực cứu trợ đang gặprất nhiều khó khăn tại một số địa phương như Damas, Deraa, Kuneitra, Deir Ezzor,Alep và Idlib và các vùng khác nằm ở phía Bắc Syria.
Ông Muhannad Hadi, điều phối viên khu vực của WFP cho biết: "Việc vận chuyệnlương thực từ nơi này tới nơi khác như tham gia vào một trận đánh. Các kho dựtrữ và xe tải của chúng tôi thường xuyên ở giữa hai làn đạn".
Đặc biệt, việc vậnchuyển lương thực đến với người dân Syria tại các khu vực do phe đối lập chiếmđóng rất khó khăn do nơi đây thường diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội nhất.
Các đoàn xe WFP đã bị chặn lại, bị ép phải quay về hoặc đôi khi còn bị cướplương thực. Vào tháng Ba, ba xe tải trở lương thực cứu trợ dành cho 17.000 dân ởAl Hassakeh đã bị tấn công bởi một nhóm vũ trang tại vùng Deir Ezzor. Các lái xeđược thả, tuy nhiên lương thực bị lấy hết.
Gần đây, một quả đạn cối đã rơi trúng kho dự trữ lương thực của PAM ở thành phốDamas và người ta không thể thu hồi lại số lương thực vì những cuộc giao tranhdiễn ra rất ác liệt.
Từ khi bắt đầu các hoạt động cứu trợ vào tháng 12 năm 2011, các đoàn xe vận tảivà kho dự trữ lương thực của PAM bị tấn công 20 lần. Tuy vậy, tổ chức này vẫn hyvọng có thể giúp đỡ 2,5 triệu người vào tháng Tư, so với 1,7 triệu người vàotháng Hai. WFP kêu gọi tất cả bên tham chiến đảm bảo cho việc vận chuyển lươngthực đến với người dân Syria.
Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết thángBa vừa qua là tháng đẫm máu nhất trong cuộc xung đột đã kéo dài trên hai năm ởnước này, với hơn 6.000 người thiệt mạng, một phần ba là dân thường, trong đó cóhàng trăm phụ nữ và trẻ em./.
Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)