Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng

Những người dân nghèo xóm phao ở bãi giữa sông Hồng đã có một cái Tết ấm áp hơn từ những món quà nhỏ do chính tay các bạn học sinh ở Hà Nội làm và trao tặng.
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 1Cuối tuần qua, một chương trình đầy ý nghĩa với mục đích đem Tết tới sớm tới các hộ gia đình khó khăn ở xóm Phao (Hà Nội) đã được các thành viên câu lạc bộ L' âme cùng các thầy cô ở Vietnam Young Art triển khai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 2Với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho khoảng 37 hộ dân ở xóm Phao, các bạn học sinh đã cùng nhau gói bánh chưng và trao quà Tết cho các hộ gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 3Các bạn trẻ cũng sẽ tặng dụng cụ hội họa cho những em nhỏ ở xóm Phao với mong muốn truyền cho các em niềm đam mê với nghệ thuật. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 4Xóm Phao là nơi sinh sống của 37 hộ gia đình với hơn 100 nhân khẩu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình rơi vào cảnh thất nghiệp, mất nguồn thu nhập trong khi Tết đang đến gần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 5Ngoài ý nghĩa cộng đồng, đây cũng là dịp để các bạn trẻ tự tay thực hiện đủ các quy trình để làm ra bánh chưng, một món ăn đậm chất cổ truyền dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 6Các bạn học sinh sẽ được chính thầy cô và cha mẹ mình hướng dẫn cách gói một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh, từ công đoạn chọn lá đến nấu bánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 7Thành viên trong câu lạc bộ có thể tự làm ra chiếc bánh chưng của riêng mình, đóng góp công sức để tạo ra món quà ý nghĩa trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 8Bạn Hoàng Minh, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam chia sẻ đây là trải nghiệm thực tế rất ý nghĩa. Hoạt động này giúp bạn hiểu thêm được phong tục Tết cổ truyền của dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 9Những người dân tại xóm Phao cũng chung tay góp sức cùng các bạn nhỏ để làm ra những chiếc bánh chưng cho ngày Tết sắp đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 10Nguyễn Linh Chi, lớp 8 trường Marie Curie Hà Nội cho biết vẫn bỡ ngỡ dù không phải là lần đầu tiên em gói bánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 11Linh Chi cho hay em cũng rất vui khi đóng góp công sức trong một chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Đây cũng là cơ hội để em học cách chia sẻ yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 12Khoảng 500 chiếc bánh chưng sẽ được trao tận tay những người dân ở xóm Phao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 13Nhiều chiếc bánh chưng chưa được vuông vắn nhưng chứa đựng trong đó là cả một tấm lòng, sự sẻ chia của các bạn trẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 14Xóm Phao nằm dưới chân cầu Long Biên. Đây là nơi sinh sống của hàng chục người dân tứ xứ với những nóc nhà phao chòng chành, lênh đênh neo đậu sát mép một đoạn lạch sông Hồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 15Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận riêng nhưng người dân ở đây đều có một điểm chung là họ đều sinh sống trên những căn nhà nổi hàng chục năm nay để không phải trả chi phí tiền thuê đất ở trên bãi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 16Chị Trần Thu Hoa, cư dân xóm Phao cho biết nhà có 4 bạn nhỏ, trong khi gia đình rơi vào cảnh thất nghiệp vì dịch bệnh, không có điều kiện lo cho các con một cái Tết đầy đủ nên chị rất xúc động và vui mừng khi được cộng đồng quan tâm khi Tết sắp đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội gói bánh chưng tặng người dân nghèo bãi giữa sông Hồng ảnh 17Ngoài bánh chưng, những gói quà Tết còn có thêm bộ dụng cụ vẽ cho những em nhỏ với mong muốn truyền lại niềm vui, đam mê nghệ thuật tới các em. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục