Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội chợ Mùa Thu 2025: Sẵn sàng cho “bức tranh giao thương” lớn nhất trong năm

Với hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp, không gian trưng bày hơn 130.000m2 của Hội chợ mùa Thu 2925 đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra tối 25/10.

hoi-cho.png

Công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc

Sáng 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị của sự kiện thương mại cấp quốc gia, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

ttxvn-pho-thu-tuong-bui-thanh-son-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-hoi-cho-mua-thu6.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tham gia đoàn công tác có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội; ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, cùng đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Tại không gian Hội chợ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra các hạng mục từ gian hàng, hệ thống an ninh, dịch vụ hỗ trợ khách tham quan đến công tác quảng bá sự kiện.

pho-thu-tuong-bui-thanh-son-kiem-tra-tien-do-trien-khai-hoi-cho-mua-thu5.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025 chỉ đạo triển khai gấp rút các hạng mục, sẵn sàng cho lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đặc sắc mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân, du khách; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, kiểm soát chất lượng sản phẩm trưng bày và chuẩn bị không gian phục vụ tốt nhất cho khách tham quan.

hoi-cho.png

Không gian Hội chợ sẵn sàng đón khách

Tính đến sáng 24/10, các hạng mục trưng bày, trang trí, hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho Lễ khai mạc tối 25/10.

Các khu vực chủ đề chính như “Thu Thịnh Vượng,” “Tinh hoa Văn hóa Việt,” “Tinh hoa Thu Hà Nội,” “Thu Đất Việt-Sắc Nước Hương Thu” và “Thu Gia Đình” đã hoàn thiện và đang được lắp đặt sản phẩm.

ttxvn-pho-thu-tuong-bui-thanh-son-kiem-tra-tien-do-trien-khai-hoi-cho-mua-thu8.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025 kiểm tra các gian hàng địa phương, trưng bày các sản phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Hội chợ thu hút 34 địa phương trên cả nước tham gia, mỗi gian trưng bày được thiết kế công phu, thể hiện bản sắc vùng miền. Những sản phẩm OCOP độc đáo, mẫu mã bắt mắt và gắn với câu chuyện văn hóa đặc trưng hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thu hút du khách.

Theo báo cáo, toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã kín chỗ, trong đó có gần 80 gian hàng quốc tế trưng bày máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất, góp phần tạo nên “bức tranh giao thương đa sắc.”

hoi-cho.png

Hội chợ quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân trên cả nước.

ttxvn-pho-thu-tuong-bui-thanh-son-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-hoi-cho-mua-thu3.jpg
Các gian hàng cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hội chợ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các địa phương phối hợp triển khai.

Với diện tích hơn 130.000m2, hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp, hội chợ kỳ vọng đón 500.000 lượt khách mỗi ngày. Các ngành hàng trưng bày đa dạng như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học-công nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại và hàng tiêu dùng…

pho-thu-tuong-bui-thanh-son-kiem-tra-tien-do-trien-khai-hoi-cho-mua-thu7.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa thu 2025 kiểm tra các gian hàng địa phương, trưng bày các sản phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ hội chợ còn có hơn 30 sự kiện chuyên đề gồm hội nghị kết nối, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thảo đổi mới sáng tạo, talkshow doanh nghiệp cùng chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật, trình diễn thời trang, thể thao, ẩm thực và game.

Không chỉ là hoạt động thương mại, Hội chợ mùa Thu 2025 còn mang thông điệp “Kết nối con người với sản xuất-kinh doanh,” nhằm khơi dậy nội lực sáng tạo, thúc đẩy liên kết cung-cầu, kích cầu tiêu dùng nội địa và tăng cường hội nhập quốc tế của hàng Việt, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và các năm tiếp theo đạt trên 10%.

hoi-cho.png

Hà Nội - điểm hẹn văn hóa, thương mại và sáng tạo

Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi quảng bá hàng hóa Việt Nam mà còn là nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường xuất khẩu.

Thủ đô Hà Nội được chọn làm điểm đăng cai chính không chỉ bởi hạ tầng triển lãm hiện đại, mà còn nhờ chiều sâu văn hóa - nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa thương mại và sáng tạo. Thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện: hạ tầng, an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường và các dịch vụ hỗ trợ cho người dân, du khách, doanh nghiệp.

ttxvn-pho-thu-tuong-bui-thanh-son-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-hoi-cho-mua-thu.jpg
Các gian hàng cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Khu trưng bày “Tinh hoa Thu Hà Nội” tại Hội chợ sẽ mang sắc vàng chủ đạo của mùa thu Thủ đô gợi nhớ hình ảnh cây cơm nguội, hoa cúc vàng, những con phố rợp nắng, cốm làng Vòng, hương hoa sữa và lụa Vạn Phúc - những biểu tượng đặc trưng cho sự thanh lịch, tinh tế và sáng tạo của Hà Nội.

Các sản phẩm trưng bày đa dạng, tập trung vào thế mạnh đặc trưng của thành phố như thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, công nghệ cao và các sản phẩm làng nghề truyền thống. Hiện Hà Nội có hơn 1.350 làng nghề, trong đó nhiều sản phẩm sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tại sự kiện này.

xe-buyt-hn.jpg
Hà Nội sẽ tăng cường thêm các tuyến buýt kết nối đến Trung tâm triển lãm Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác tổ chức được triển khai nghiêm ngặt: kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh, giao thông và vệ sinh môi trường. Thành phố cũng phối hợp phân luồng giao thông, mở rộng bãi đỗ xe, tăng phương tiện công cộng và xem xét miễn, giảm vé nhằm khuyến khích người dân đến tham quan, trải nghiệm hội chợ./.

hoi-cho.png
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

"Thanh niên với tương lai đất nước"

TTTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Lá phiếu niềm tin

Lá phiếu niềm tin

15/3/2026 là ngày hội của toàn dân! Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu những người tiêu biểu, có đức, có tài vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội khóa XIV: Ban hành nhiều luật quan trọng

Quốc hội khóa XIV: Ban hành nhiều luật quan trọng

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, gần với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhờ ứng dụng VNeID, thông tin khu vực bầu cử và khả năng đăng ký thay đổi địa điểm bầu cử được các sinh viên thực hiện nhanh chóng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sinh viên Đà Nẵng ứng dụng VNeID, chuyển điểm bầu cử chỉ qua vài nút "chạm"

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong kỳ bầu cử lần này chính là sự chủ động của giới trẻ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nỗi lo âu của những cử tri lần đầu đi bầu nơi xa nhà đã được giải tỏa hoàn toàn nhờ ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Chỉ với vài thao tác vuốt chạm trên điện thoại thông minh, hàng nghìn sinh viên đã có thể cập nhật khu vực bỏ phiếu và tra cứu thông tin ứng cử viên một cách dễ dàng.