Hội nghị cấp cao hai tỉnh Quảng Nam và Sekong

Ngày 11/6, Quảng Nam (Việt Nam) và Sekong (Lào) tổ chức Hội nghị cấp cao năm 2012 nhằm đánh giá việc thực hiện các nội dung đã đề ra.
Ngày 11/6, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sekong (Lào) tổ chức Hội nghị cấp cao năm 2012 nhằm đánh giá việc thực hiện các nội dung đã đề ra tại Hội nghị thường niên năm 2011 và xây dựng chương trình hợp tác trong thời gian đến.

Tham dự Hội nghị cấp cao lần này, Đoàn đại biểu tỉnh Sekong do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Khămphởi Butđaviêng làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Quảng Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn cấp cao.

Tại hội nghị, đại diện tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho phía bạn tình hình kinh tế, xã hội trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012. Theo đó, Quảng Nam tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát, ổn kịnh kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian qua, kinh tế của Quảng Nam tiếp tục tăng trưởng khá. Công nghiệp ổn định và phát triển, nhiều sản phẩm chất lượng cao được cung ứng cho thị trường như ôtô, kính cường lực…

Tỉnh cũng đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhiều công trình như Nhà máy thủy điện Đắc Mik 4, Cảng Tam Hiệp… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Quảng Nam còn nỗ lực giúp đỡ chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong xây dựng nhiều công trình hạ tầng; tích cực khảo sát và cắm mốc biên giới, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Sekong…

Ông Khămphởi Butđaviêng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Sekong cho biết Sekong đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác này. Nhất là tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ tỉnh Sekong trong việc đào tạo nhân lực cũng như sự hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sekong.

Phát huy truyền thống tốt đẹp giữa Quảng Nam-Sekong nói riêng và hai nước Việt-Lào nói chung, trong thời gian tới, Sekong mong muốn Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực.

Sekong và Quảng Nam tiếp tục hợp tác để xây dựng, hoàn thiện tuyến đường đi từ trung tâm tỉnh lỵ Sekong đến biên giới Việt Nam tại Quảng Nam, hoàn thiện trạm kiểm soát liên hợp cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu biên giới ngày càng phát triển hơn. Hai tỉnh sẽ tiếp tục hợp tác trên nhiều mặt, trong đó chú trọng hợp tác văn hóa, thể dục thể thao đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy mối quan hệ vốn đã khăng khít giữa hai bên lên tầm cao mới.

Phát huy những thành quả đã đạt đựơc, trong thời gian đến, Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Sekong tăng cường hợp tác để phát triển kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa hai nước. Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai nước vốn có truyền thống lâu đời.

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2012 và đến trong những năm tiếp theo, Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ cho Sekong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, giúp đỡ tỉnh bạn trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học, cao đẳng của Quảng Nam. Hướng tới xây dựng một cách bền chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp từ lâu giữa hai bên.

Dịp này, Quảng Nam cũng đã tạo điều kiện cho lãnh đạo tỉnh Sekong đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại một số cơ sở sản xuất, Khu kinh tế của Quảng Nam. Đại diện hai tỉnh Quảng Nam và Sekong cũng đã ký biên bản hợp tác giữa Quảng Nam và Sekong trong thời gian tới./.

Trần Tĩnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục