Hội nghị châu Á-TBD về tài chính công và trẻ em

Hội nghị châu Á Thái Bình Dương về tài chính công, chính sách xã hội và trẻ em sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 26/9/2012.
Ngày 24/9, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phốihợp với Bộ Tài chính họp báo nhân dịp Hội nghị châu Á Thái Bình Dươngvề tài chính công, chính sách xã hội và trẻ em diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24- 26/9/2012 với chủ để“Giải quyết vấn đề nghèo ở trẻ em và bất bình đẳng thông qua đầu tư có chấtlượng vào trẻ em”.

Phát biểu tại họp báo, ông Daniel Toole, Giám đốc UNCEF khu vực châu Á Thái BìnhDương nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế tại Khu vực châu Á Thái Bình Dương đã giúpcho hàng triệu người thoát đói nghèo. Sự phát triển kinh tế có một mối liên hệkhông thể tách rời với sự phát triển xã hội.

Trong hai thập kỷ qua, khu vực châuÁ Thái Bình Dương đã và đang có những tiến bộ to lớn nhằm cải thiện sự sống còn,sức khỏe của trẻ em cũng như hoàn cảnh của gia đình các em. Đời sống của nhiềugia đình được cải thiện.

Cùng với đó, kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ hơn vớinguồn lực tài chính ổn định. Thế giới ngày nay đang nhìn nhận châu Á như là mộtmẫu hình phát triển và thế giới đang mong đợi sự hỗ trợ và nguồn lực từ châu Áđể ủng hộ cho phát triển toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung nhấn mạnh những năm gần đây, Việt Namrất chú trọng tới chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho trẻ em trong toàn khuvực.

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Tài chính Việt Nam và UNICEF tập hợp các Bộ trongcác lĩnh vực gồm Tài chính, Giáo dục, Y tế, Lao động từ hơn một chục quốc giatrong khu vực tới tham dự hội nghị.

Đại diện các quốc gia tích cực, thẳng thắntrao đổi quan điểm và kinh nghiệm về tài chính công, chính sách xã hội cho trẻem nhằm hỗ trợ cho Chính phủ các nước xác định và thực hiện các chính sách cóhiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em và giảm bất bình đẳng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết Hội nghị lần này có đại diệnChính phủ 17 nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương cùng thảo luận mối liênquan giữa tài chính công và chính sách xã hội.

Các đại biểu bàn giải pháp sửdụng nguồn lực nhằm thu hẹp khoảng cách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcthông qua cải thiện sức khỏe của người dân, nâng cao sự tiếp cận đến giáo dục cóchất lượng và phòng chống ngược đãi trẻ em.

Nhân dịp này các đại biểu tham dựhội nghị sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về các chính sách kinh tế xã hộiquốc gia đã giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em trên đất nước mình.

Trong thời gian 3 ngày (từ 24-26/9), các đại biểu sẽ ttrao đổi, thảo luận về vấnđề bảo vệ trẻ em khỏi tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế; thu hẹpkhoảng cách chênh lệch trong y tế và dinh dưỡng; môi trường tài chính trong pháttriển xã hội và lồng ghép nhu cầu trẻ em vào hoạch định và xây dựng ngân sáchquốc gia; các phương pháp tiếp cận giảm nghèo trẻ em./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục