Hội nghị cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi

Hội nghị thượng đỉnh các nước Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi lần thứ 30 đã khai mạc ngày 16/8 tại thủ đô Winhoek, Namibia.
Hội nghị thượng đỉnh các nước Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) lần thứ 30 đã khai mạc ngày 16/8 tại thủ đô Windhoek của Namibia.

Hội nghị với sự tham dự của những người đứng đầu nhà nước và chính phủ 14 quốc gia thành viên.

Các vấn đề quan trọng của khối, trong đó có tình hình chính trị, kinh tế và xã hội hiện nay của các quốc gia thành viên, nhất là những diễn biến tích cực về tình hình Zimbabwe hiện nay đã được các đại biểu tại hội nghị tập trung thảo luận.

Hội nghị cũng thảo luận một số vấn đề thời hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực, an sinh xã hội, hội nhập phát triển kinh tế, phòng chống HIV/AIDS...

Trước đó, trong hai ngày 14 và 15/8, cũng tại Windhoek đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng SADC nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị thượng đỉnh.

Nông nghiệp là trọng tâm trong chính sách quốc gia và lúa gạo được coi là mặt hàng sản xuất ưu tiên của các nước châu Phi, nhờ vậy, sản lượng lúa gạo đã tăng nhanh tại châu lục này.

Theo Tổ chức Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo của châu Phi đã tăng trung bình 18%. Để có được kết quả này, chính phủ các nước châu Phi đã cung cấp những giống lúa có chất lượng cao và nông cụ cần thiết. Trong khi đó, nông dân đã áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm đạt năng suất cao.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới năm 2010, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo năm 2010 sẽ là năm tốt lành đối với nền kinh tế châu Phi.

Theo báo cáo của IMF, các dấu hiệu phục hồi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều nền kinh tế châu lục này đã xuất hiện từ đầu năm nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện, đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định, xuất khẩu tăng và các gói kích cầu của chính phủ đã giúp thúc đẩy GDP tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục