Hội nghị quốc tế về phòng chống HIV/AIDS tại Liên bang Nga

Ngày 12/5, Hội nghị phòng chống HIV/AIDS ở các nước Đông Âu Trung Á, khai mạc tại thủ đô Moskva (Nga), thu hút sự tham gia của giới chức y tế, chuyên gia.

Ngày 12/5, Hội nghị phòng chống HIV/AIDS tại các nước Đông Âu và Trung Á đã khai mạc tại thủ đô Moskva của Nga, thu hút sự tham gia của giới chức y tế, chuyên gia, đại diện đến từ Nga, các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tại hội nghị về HIV/AIDS lớn nhất trong vòng 5 năm qua này, các đại biểu tập trung thảo luận biện pháp phòng chống căn bệnh thế kỷ ở cấp quốc gia và cấp khu vực; các thành tựu khoa học trong lĩnh vực y học và dịch tễ, phòng chống lây nhiễm virus HIV/AIDS....

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Anna Popova, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ quyền con người của Liên bang Nga, cho biết hàng năm trên thế giới có khoảng hai triệu người nhiễm mới virus HIV và 1,5 triệu người chết vì căn bệnh này.

Bà khẳng định Liên bang Nga đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống và hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Nước này cũng đã thiết lập được hệ thống dịch tễ học hiệu quả.

Ngoài ra, Nga đang triển khai chương trình hỗ trợ các nước SNG phòng chống căn bệnh thế kỷ trong giai đoạn 2013-2015, với tổng trị giá hơn 220 triệu ruble (tương đương 6 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục