Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác

Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối nhằm đạt được những lợi ích thiết thực cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung.
Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác ảnh 1Quang cảnh Hội nghị tham vấn các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các Bộ trưởng kinh tế Đông Á lần thứ 9 tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 15/9, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53, các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác Australia, New Zealand, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Đông Á đã lần lượt diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế 10 nước thành viên ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế của từng nước đối tác.

Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị gồm đại diện các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác đã trao đổi về tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu trong thời gian qua, những dự đoán cho kinh tế toàn cầu năm 2022 và dành thời gian chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình triển khai các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 của nước mình; đồng thời ghi nhận những nỗ lực chung trong khu vực nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Cùng với đó, các Bộ trưởng đã thảo luận và ghi nhận tình hình đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và chỉ đạo cấp kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ đàm phán, đảm bảo mục tiêu kết thúc đàm phán nâng cấp Hiệp định vào tháng 9/2022.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận tình hình triển khai Chương trình hỗ trợ Hợp tác kinh tế trong AANZFTA và đưa ra chỉ đạo định hướng cho hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Australia-New Zealand thời gian tới.

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng thảo luận về đề xuất gia nhập Hiệp định AANZFTA của Chile.

[AMEM 39: Khẳng định mục tiêu an ninh và chuyển dịch năng lượng khu vực]

Về hợp tác kinh tế ASEAN-Nhật Bản, các Bộ trưởng ghi nhận tình hình thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế ASEAN-Nhật Bản và Lộ trình 10 năm Hợp tác Đối tác Kinh tế Chiến lược ASEAN-Nhật Bản (2016-2026) cũng như Kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN-Nhật Bản và Đối thoại về Tăng trưởng Sáng tạo và Bền vững.

Đặc biệt, các Bộ trưởng cũng hoan nghênh và trao đổi về đề xuất của Nhật Bản về “Sáng kiến Tăng trưởng Sáng tạo và Bền vững ASEAN-Nhật Bản” với mục tiêu thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19, hướng tới tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Về hợp tác kinh tế giữa ASEAN với Vương quốc Anh, các Bộ trưởng ASEAN cũng chúc mừng Vương quốc Anh chính thức trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN kể từ ngày 4 tháng 8 năm 2021.

Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác ảnh 2Quang cảnh Hội nghị tham vấn các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các Bộ trưởng kinh tế Đông Á lần thứ 9 tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngoài ra, các Bộ trưởng đã thảo luận về các chương trình, hoạt động hợp tác kinh tế ASEAN-Vương quốc Anh giai đoạn 2020 - 2021 và thông qua Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng ASEAN-Vương quốc Anh về Hợp tác Kinh tế trong tương lai; trong đó đề ra các nguyên tắc và ưu tiên chung của hai bên về hợp tác kinh tế và giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó là những vấn đề liên quan đến tăng trưởng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới số, dịch vụ tài chính, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, trên cơ sở 2 trọng tâm của Vương quốc Anh đối với triển vọng hợp tác với ASEAN là giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế của dịch COVID-19 và thương mại, đầu tư.

Cũng tại các Hội nghị, Bộ trưởng các nước cũng dành thời gian trao đổi với đại diện các Phòng Thương mại ASEAN-Australia, Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Australia, Hội đồng Kinh doanh ASEAN- New Zealand, Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại các nước ASEAN và Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Vương quốc Anh để nắm bắt các khuyến nghị của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư thương mại của doanh nghiệp các nước trong khu vực.

Đặc biệt, Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối trong thời gian tới nhằm đạt được những lợi ích thiết thực cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung như củng cố chuỗi cung ứng khu vực và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh nền kinh tế giới đang có nhiều thay đổi và chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Trên tinh thần đó, các Hội nghị trên đã kết thúc thành công chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 8-15/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.