Hội nghị thượng đỉnh AU đầu tiên về người tị nạn

Ngày 22/10, Hội nghị thượng đỉnh AU đặc biệt lần đầu tiên bàn về vấn đề người tị nạn đã diễn ra tại thủ đô Kampala của Uganda.
Ngày 22/10, Liên minh châu Phi (AU) lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại thủ đô Kampala của Uganda bàn về vấn đề người tị nạn, người hồi hương và bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở lục địa Đen.

Tại hội nghị 2 ngày này, các nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến sẽ ra một tuyên bố chính thức, cam kết thực thi các biện pháp cụ thể để giải quyết tận gốc rễ tình trạng di dân này.

Nguyên thủ các nước sẽ ký Công ước AU về Bảo vệ và Hỗ trợ những người phải đi lánh nạn ở châu Phi.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Bộ trưởng phụ trách vấn đề người tị nạn Uganda, ông Tarsis Kabwegyere cho biết, hội nghị nhằm tiếp tục thực thi các biện pháp lâu dài để giải quyết các nguyên nhân và thách thức đối với hàng triệu người châu Phi tị nạn phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại vùng khác trong nước. Đó là bất ổn chính trị, xung đột vũ trang và thiên tai.

Trước đó, ngày 21/10, Hội đồng điều hành AU đã thông qua dự thảo công ước, trong đó kêu gọi ngăn chặn nạn cưỡng bức di chuyển, bảo vệ người tị nạn và người lánh nạn trong nước, đồng thời giúp đỡ nạn nhân trong các thảm họa thiên tai và xung đột.

Hiện, Châu Phi đứng đầu thế giới về số người tị nạn và người lánh nạn trong nước, hơn 17 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục