Hội nghị thượng đỉnh ECCAS sẽ họp bàn về xung đột tại CHDC Congo

Xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong vấn đề được thảo luận trong chương trình nghị sự của hội nghị.thường niên lần thứ 23 của ECCAS.
Hội nghị thượng đỉnh ECCAS sẽ họp bàn về xung đột tại CHDC Congo ảnh 1Xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong vấn đề được thảo luận trong chương trình nghị sự của hội nghị.. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 1/7, hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 23 của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS) đã khai mạc tại thủ đô Libreville của Gabon, với 11 quốc gia thành viên thảo luận về các vấn đề an ninh và hội nhập khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, được thành lập vào tháng 10/1983 như phương tiện để hình thành một khối thương mại mở rộng hơn cho các nước Trung Phi, ECCAS gồm 11 quốc gia thành viên là Gabon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Chad, Sao Tome và Principe, Burundi, Rwanda, Cameroon và Cộng hòa Congo.

[Pháp thay đổi chính sách hợp tác quân sự với các nước châu Phi]

Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba hiện là Chủ tịch ECCAS.

Xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong vấn đề được thảo luận trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Ngoài ra, đặc phái viên Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Liên minh châu Phi, ông Perfect Onanga-Ananga thảo luận về hậu quả của xung đột ở Sudan tác động đến một số quốc gia thành viên ECCAS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục