Hội thảo kinh tế Việt-Nhật lần thứ tư tại Tokyo

Hội thảo kinh tế Việt-Nhật lần thứ 4 diễn ra chiều 30/5, tại Tokyo, thu hút hơn 100 đại diện các viện nghiên cứu, doanh nghiệp Nhật tới dự.
Chiều 30/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Hội đồng thúc đẩyngoại giao nhân dân (FEC) của Nhật Bản đã tổ chức cuộc hội thảo kinh tếViệt-Nhật lần thứ 4 tại Tokyo.

Tham dự hội thảo có đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ trưởng Võ HồngPhúc dẫn đầu và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn PhúBình. Hội thảo đã thu hút hơn 100 đại diện các viện nghiên cứu, doanh nghiệpNhật Bản tới dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch FEC Ken Matsuzawa cảm ơn chính phủ vànhân dân Việt Nam đã dành cho chính phủ và nhân dân Nhật Bản tình cảm chân thànhvà sự ủng hộ kịp thời trong thảm họa động đất-sóng thần vừa qua.

Ông cho biếtFEC thường xuyên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức các cuộchội thảo kinh tế thường niên trao đổi các thông tin, ý kiến giữa chính phủ vàdoanh nghiệp hai nước nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩyhợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Ông rất hoan nghênh Bộ trưởng Võ Hồng Phúc tới dự và phát biểu tại hội thảo,đồng thời tin rằng đây là cơ hội tốt để hai bên trao đổi ý kiến mang tính xâydựng tích cực nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực cùng quantâm.

Với tư cách là một trong hai nhà đồng tổ chức hội thảo, Đại sứ Nguyễn PhúBình chia sẻ những tổn thất mà Nhật Bản phải gánh chịu trong trận động đất-sóngthần và sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, đồng thời cám ơn các tổ chức,cá nhân đã giúp đỡ công dân Việt Nam sơ tán an toàn khỏi các khu vực chịu độngđất mạnh.

Đại sứ cũng thông báo kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toànquốc lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết Đại hội đã thông qua nghịquyết, trong đó có nội dung về dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thờikỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), dự thảo Chiếnlược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và tán thành những nội dung cơ bản vềđánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X (2006-2010) và phươnghướng, nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI.

Về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Đại sứ Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh năm 2009,lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiếnlược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Đại sứ tin chắc rằng quan hệ hai nước sẽtiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững vì có nhiều điểm tương đồngvà nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc chia sẻ với chính phủ vànhân dân Nhật Bản những tổn thất nặng nề trong thảm họa kép động đất-sóng thầnvừa qua, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần bình tĩnh, kiên cường của nhân dânNhật Bản trong khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ trưởng cho biết chưa bao giờ ởViệt Nam lại có một phong trào quyên góp ủng hộ sâu rộng như vậy dành cho nhândân Nhật Bản, qua đó mới thấy hết tình cảm chân thành giữa những người bạn thânthiết của nhau.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2010và những tháng đầu năm 2011, những nhiệm vụ khó khăn mà Việt Nam cần giải quyếtnhư vừa phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa phải ổn định kinh tế vĩ mô, cảithiện thâm hụt thương mại, chống lạm phát, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu trong 10năm tới tăng thu nhập bình quân đầu người từ 1.200 USD lên 3.500 USD.

Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, Việt Namcần tới 300 tỷ USD vốn đầu tư để nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiệnchính sách nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Để có nguồn vốn lớn như vậy,chính phủ Việt Nam sẽ huy động các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, trongđó chú trọng hình thức phối hợp đầu tư công-tư.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnhvực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại ViệtNam. Bộ trưởng đánh giá cao hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vàoViệt Nam, cho rằng Nhật Bản là nhà đầu tư chiến lược đối với nền kinh tế ViệtNam, là một trong những yếu tố giúp kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.

Bộ trưởng tin tưởng rằng với những ưu thế có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau vìlợi ích chung của hai bên, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếptục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tại cuộc hội thảo, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng đã trả lời các câu hỏi mà cácviện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm về chính sách ưu đãi của chínhphủ Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài, các biện pháp ổn định, phát triểnkinh tế và cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam./.

Minh Sơn-Thanh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục