Rượu Champagne đã nổ, hàng nghìn tiếng hô vang của người ủng hộ trước trụsở đảng Xã hội (PS) trên phố Solférino ở trung tâm thủ đô Paris, báo hiệu nướcPháp đã có tân Tổng thống: François Hollande.
Đường đến Quảng trường Bastille
Trận quyết đấu căng thẳng, đầy kịch tính đã được đẩy tới tận cùng trướckhi kết thúc. Với kết quả kiểm phiếu cuối cùng, theo công bố của Bộ Nội vụ Pháp,tân Tổng thống Pháp Hollande đã giành được 51,67% số phiếu ủng hộ trước Tổngthống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy với tỉ lệ phiếu bầu 48,33%.
Cũng ngày 6/5 của năm năm về trước, Quảng trường Concorde, nơi chúng tôiđược chứng kiến lễ ăn mừng chiến thắng hoành tráng, với sân khấu dựng rất lớnhướng trực diện đại lộ Champs Elysées của ông Sarkozy và đảng Liên minh vì phongtrào nhân dân (UMP), thì nay, trước và sau khi kết quả bầu cử được công bố,Concorde vẫn đông người nhưng chỉ là số đông khách du lịch như mọi ngày. Trướcgiờ công bố kết quả chính thức, lễ ăn mừng chiến thắng của UMP tại Quảng trườngConcorde đã bị hủy. Mọi con đường giờ đây hướng theo trục dọc sông Seine từ phốSolférino đến Quảng trường Bastille (nơi sự kiện phá ngục Bastille đã đi vàolịch sử, trở thành biểu tượng của Cách mạng Pháp năm 1789). Một con đường chiếnthắng mới được vẽ nên không chỉ của riêng PS, mà của toàn cánh tả ở Pháp.
31 năm kể từ ngày 10/5/1981, thời điểm cánh tả Pháp ăn mừng ông FrançoisMitterrand trở thành Tổng thống đầu tiên của đảng Xã hội dưới nền Cộng hòa thứnăm của Pháp, Quảng trường Bastille ở trung tâm thủ đô Paris mới có dịp trắngđêm ăn mừng chiến thắng dưới tiếng hò reo, cổ vũ của hàng chục nghìn người ủnghộ tân Tổng thống Pháp François Hollande trong bầu không khí âm nhạc, lễ hội sôiđộng với sự chứng kiến của nhiều chính khách tên tuổi của đảng Xã hội và cánh tảPháp.
Sau khi đọc bài diễn văn đầu tiên tại thành phố Tulle (cứ địa bầucử của ông Hollande), sau chuyến bay nhanh về Paris và đến Quảng trường Bastillekhi thời gian vừa bước sang ngày 7/5, tân Tổng thống Pháp Hollande nhận đượcnhững tràng pháo tay, những tiếng hò reo cuồng nhiệt từ người ủng hộ. "Tổngthống Hollande, chúng ta đã chiến thắng", những tiếng gọi, tiếng hét vang lênnhư muốn vỡ lồng ngực từ phía cử tri Pháp đã ủng hộ và bỏ phiếu cho ông, trongđó có rất nhiều gương mặt thanh niên. Dường như đó là những tiếng đồng vọng củaniềm tin, của tự hào, của khát vọng chất chứa bấy lâu.
Với thời gian 5 năm một nhiệm kỳ, khoảng thời gian đủ để người dân Phápxem xét và đánh giá những gì ông Hollande đã cam kết trong cương lĩnh tranh cửvà sẽ thực hiện trong thời gian cầm quyền. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên, ôngHollande tuyên bố: "Tôi cam kết phụng sự đất nước với thái độ tận tụy và gươngmẫu".
Xúc động về vinh dự vừa được người dân Pháp giao phó, ông Hollande bày tỏ"đó là cảm xúc của niềm tự hào, của phẩm giá và của trách nhiệm". Ông nói sẽ làTổng thống của mọi người dân trong một quốc gia đoàn kết có chung một số phận.Với giọng nói có phần xúc động, ông Hollande đã đề ra hai cam kết cơ bản trongnhiệm kỳ của mình để người dân theo dõi và giám sát, đó là các ưu tiên cho cônglý, công bằng và ưu tiên cho thế hệ trẻ. Phát biểu trên truyền hình tới ngườidân Pháp, ông Hollande trịnh trọng tuyên bố ngày 6/5 là một thời khắc lớn đốivới nước Pháp, một sự khởi đầu mới cho châu Âu, một niềm hy vọng lớn cho thếgiới.
Lối vào điện Elysee
Với François Hollande, đó là một ngày lịch sử trong sự nghiệp chính trịkhá dài của ông. Ngay cả khi cánh cửa điện Elysee đã rộng mở, ngoài niềm vuichiến thắng hiện tại, việc chủ nhân mới của khu dinh thự cổ kính này đảm nhiệmvai trò lãnh đạo và dẫn dắt nước Pháp với nhiều thách thức, gánh nặng tráchnhiệm rất nặng nề, chưa dễ gì giải quyết ngay được.
[Đường đến Điện Elysee của ông Francois Hollande]
Tân tổng thống Pháp François Hollande (57 tuổi) gia nhập Đảng Xã hội năm1979, trở thành ứng cử viên Tổng thống Pháp năm 2012 sau cuộc bầu cử sơ bộ củaPS tháng 10/2011. Là cựu sinh viên Trường Hành chính quốc gia (ENA, một trườnglớn, nơi góp phần đào tạo nhiều chính khách, quan chức chính quyền của Pháp),khóa Voltaire năm 1980, cùng khóa với người bạn đời trước đây, cựu ứngcử viên Tổng thống, bà Ségolène Royal và cựu Thủ tướng Pháp Dominique deVillepin, ông François Hollande còn sở hữu những tấm bằng danh giá của cáctrường lớn khác ở Pháp như Học viện thương mại Paris (HEC Pariss), Học viện Khoahọc chính trị (Sciences Po).
Con đường chính trị của ông Hollande tuần tự tiến trên từng nấc thang khitrở thành cố vấn về các vấn đề kinh tế của Tổng thống François Mitterrand, đạibiểu hội đồng địa phương (năm 1983), đại biểu Quốc hội (năm 1988). Lãnh đạo PStrong vòng 11 năm (1997-2008), chưa từng kinh qua một cương vị Bộ trưởng trongchính quyền, tân Tổng thống Pháp Hollande được xem là người của sự đồng thuận,tập hợp trong nội bộ đảng PS.
Mong muốn trở thành một "Tổng thống bình thường" như nhiều lần tuyên bốtrong chiến dịch tranh cử, chắc chắn ông Hollande đang được người dân Pháp đặtnhiều kỳ vọng vào sự thay đổi, mang lại một diện mạo khả dĩ hơn cho nước Pháptrên bình diện đối nội và đối ngoại. Ông có 4 người con với người bạn đời khônghôn thú Ségolène Royal. Hiện tại, ông chính thức sống chung với người bạn đờimới là Valérie Trierweiler, 47 tuổi, cựu phóng viên tờ Pariss Match, hiện làngười dẫn chuyên đề chính trị và văn hóa của kênh truyền hình Direct 8.
Những thách thức trước mắt
Niềm vui dĩ nhiên sẽ còn đọng lại trong tâm khảm của không ít người dânPháp đã bỏ phiếu và ủng hộ cho ông Hollande, cho cả cánh phóng viên nước ngoàiđã sống với từng hơi thở sự kiện như chúng tôi. Những cảm xúc đó thật khó tả vàcó lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Khi những niềm vui tạm lắng lại, thật khôngkhó để nhận ra những thách thức to lớn, trước mắt đang đặt ra với tân Tổng thốngPháp Hollande và êkíp đảng Xã hội. Trước mắt là việc lựa chọn, định hình mộtchính phủ đoàn kết mới với Thủ tướng và các vị bộ trưởng đủ tâm, đủ tầm để dẫnnước Pháp vượt qua chặng đường khó khăn này, tạo động lực và cảm hứng dẫn dắtchâu Âu vượt qua cơn khủng hoảng.
Các chương trình, kế hoạch ngắn, trung và dàihạn sẽ được đề ra và triển khai, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, sức mua, giảm tỉ lệthất nghiệp và tăng lượng việc làm mới cho lớp trẻ, kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợcông và thâm hụt ngân sách.
Trên bình diện đối ngoại, chiến thắng của ông Hollande sẽ có tác động lênchính sách của Liên minh châu Âu (EU), khi ông mong muốn EU cần có một chiếnlược thực sự ủng hộ tăng trưởng.
Ông Hollande cũng đã tuyên bố chuyến thăm nướcngoài đầu tiên của ông là tới Đức, nơi ông muốn cùng Thủ tướng Đức, bà AngelaMerkel thương lượng lại về Điều ước liên quan đến ngân sách châu Âu nhằm thúcđẩy tăng trưởng trong khối. Và sau đó là những chuyến thăm, làm việc với các đốitác, đồng minh lớn ở châu Âu, với Mỹ, Nga, Trung Quốc.
Một điều có thể dễ nhậnra trong chính sách đối ngoại của Pháp thời gian tới là ngay từ khi tranh cử,ông Hollande đã thể hiện một lập trường kiên định rằng đường lối đối ngoại củaPháp sẽ phải cân bằng hơn./.
Trung Dũng/Paris (Vietnam+)