Hơn 10.000 người biểu tình phản đối giảm việc làm

Một cuộc biểu tình lớn với sự tham gia hơn 10.000 người đã diễn ra tại trung tâm London để phản đối cắt giảm mạnh việc làm.
Ngày 10/4, một cuộc biểu tình lớn với sự tham gia hơn 10.000 người đã diễn ra tại trung tâm London để phản đối cắt giảm mạnh việc làm trong khu vực công và dịch vụ đồng thời đòi đảm bảo phúc lợi xã hội cho người dân.

Cắt giảm việc làm trong khu vực công đều được cả ba đảng chính trị lớn nhất của Anh gồm Công đảng, đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự Do cho rằng là điều không thể tránh khỏi để cắt giảm chi tiêu ngân sách trong bối cảnh suy thoái.

Tuy nhiên, phát biểu tại buổi biểu tình, ông Dave Prentis, Tổng thư ký nghiệp đoàn "Unison" đã lên tiếng cảnh báo cho rằng hơn bao giờ hết những người lao động cần phải đoàn kết lại với nhau vì cuộc suy thoái kinh tế hiện nay cho thấy người dân không thể trông chờ vào tư nhân cung cấp những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như các dịch vụ công cộng cho xã hội.

Ông Prentis cho rằng một tương lai tốt đẹp sẽ là chấm dứt tư nhân hóa các lĩnh vực dịch vụ công và tăng đầu tư vào các dịch vụ do nhà nước nắm giữ và điều hành như giao thông, y tế..

Tham gia biểu tình có nhiều thành viên thuộc các tổ chức xã hội lớn của Anh như National Pensioners Convention, TUC, Disability Alliance và British Medical Association.

Ông Doug Rooney, Chủ tịch của tổ chức công đoàn TUC cho rằng nước Anh đang ở trong thời kỳ hệ thống hưu trí, phúc lợi xã hội đều trong tình trạng khủng hoảng. Nền kinh tế của Anh vẫn đang trong giai đoạn cần được chăm sóc kỹ lưỡng, bởi vậy mục đích của cuộc biểu tình hôm nay để phản đối bất cứ cắt giảm nào đối với vấn đề việc làm, phúc lợi xã hội, đòi nhà nước phải bảo đảm bình đẳng, công bằng xã hội cho dù bất cứ đảng nào lên nắm quyền sau bầu cử sắp tới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục