Hơn 150 tay súng tấn công căn cứ không quân Libya

Hơn 150 tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một căn cứ không quân ở sa mạc miền Nam Libya khiến hai quân nhân thiệt mạng.
Theo AP, phát ngôn viên quân đội Libya Saad al-Orfi cho biết hơn 150 tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một căn cứ không quân ở sa mạc miền Nam nước này, khiến hai quân nhân thiệt mạng, trong đó có một đại tá, và hai binh sỹ khác bị thương.

Cuộc tấn công diễn ra vào sáng 30/3 nhằm vào căn cứ không quân cách thành phố Sabha khoảng 45km về phía Bắc. Các tay súng đã đụng độ với lực lượng chính phủ đóng tại căn cứ này.

Ông al-Orfi nói rằng những kẻ tấn công là người Libya, song nhấn mạnh công tác điều tra đang được tiến hành để xác định thông tin cụ thể về các tay súng.

Hai năm sau nội chiến, chính phủ trung ương yếu kém của Libya vẫn đang phải chật vật đối phó với các nhóm vũ trang hùng mạnh trong khi nỗ lực thiết lập lực lượng cảnh sát và quân đội mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục