Hơn 200 người thương vong do xung đột ở Ai Cập

Các tay súng đã giết hại 16 người và làm 200 người bị thương khi xả súng vào cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi.
Quan chức Bộ Y tế Ai Cập ngày 3/7 cho biết các tay súng không rõ danh tính đã giết hại 16 người và làm 200 người bị thương khi họ xả súng vào cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống nước này Mohamed Morsi ở thủ đô Cairo.

Truyền hình nhà nước Ai Cập dẫn nguồn tin bộ trên cho biết: "16 người thiệt mạng và 200 người bị thương trong vụ tấn công vào cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi gần Đại học Cairo."

Mostafa Abdelnasser, một người ủng hộ ông Morsi, cho hay: "Những kẻ gây hấn đã dùng súng tấn công chúng tôi."

Trước đó, các nguồn tin y tế cho biết hôm 2/7, bảy người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối ông Morsi ở quận Guizeh, phía Nam Cairo.

Trong khi đó, thành viên cấp cao của Đảng Tự do và Công lý thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo Essam el-Erian ngày 3/7 đã cảnh báo người dân Ai Cập sẽ không ngồi yên khi phải đối diện với "cuộc nổi dậy của quân đội," đồng thời cho biết tự do có giá trị hơn mạng sống.

Cũng trong ngày 3/7, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton đã kêu gọi "kiềm chế" và đối thoại chính trị ở Ai Cập, đồng thời gửi lời chia buồn đến thân nhân của những người thiệt mạng trong cuộc bạo lực mới đây ở Cairo.

Trong khi đó, Kuwait đã hối thúc công dân nước này ở Ai Cập rời khỏi đây "vào thời gian sớm nhất", khuyến cáo người dân không đến quốc gia bất ổn này sau khi ông Morsi bác bỏ tối hậu thư của quân đội và trong bối cảnh Ai Cập đang xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ và đụng độ đẫm máu.

[Quân đội Ai Cập quyết không nhượng bộ Tổng thống]


Theo Reuters, trong một tuyên bố mang tựa đề “Những giờ phút cuối cùng” nhằm phản ứng với Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo, Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) ngày 3/7 khẳng định quân đội sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người dân nước này trước những kẻ khủng bố và ngu ngốc.

Ba tiếng sau khi Tổng thống Morsi xuất hiện trên truyền hình bác bỏ tối hậu thư của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập, Tướng Abdel Fattah al-Sisi, yêu cầu ông Morsi phải chia sẻ quyền lực với các phe nhóm đối lập nếu không sẽ đối mặt với giải pháp quân sự trước 5 giờ chiều (15 giờ GMT) ngày 3/7.

Một nguồn tin quân sự cho biết tuyên bố trên cho thấy rõ rằng lực lượng vũ trang sẽ không từ bỏ các yêu sách của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục