Mexico: Hơn 52.000 thi thể chưa xác định được danh tính

Hơn 52.000 thi thể chưa xác định được danh tính tại Mexico

Với 52.000 thi thể chưa xác định được danh tính, Mexico đang phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng pháp y trầm trọng” trong việc nhận dạng những thi thể và hài cốt vô danh.
Hơn 52.000 thi thể chưa xác định được danh tính tại Mexico ảnh 1Các điều tra viên khai quật một hố chôn tập thể tại Mexico. (Nguồn: sawahpress.com)

Ngày 26/8, một nhóm đại diện các gia đình có người thân mất tích tại Mexico đã công bố báo cáo cho biết đến nay có hơn 50.000 thi thể chưa xác định được danh tính được chôn cất trong các ngôi mô tập thể và vẫn nằm tại các cơ sở pháp y trên khắp đất nước này.

Báo cáo cảnh báo quốc gia Bắc Mỹ này đang phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng pháp y trầm trọng” trong việc nhận dạng những thi thể và hài cốt vô danh.

Báo cáo cũng cho biết 60% trong khoảng 52.000 thi thể chưa xác định được danh tính được chôn tại các ngôi mộ tập thể ở các nghĩa trang công cộng, trong khi số còn lại đang được lưu trữ trong các cơ sở pháp ý, trường đại học y cũng như các địa điểm mà chính phủ không có khả năng hoặc không muốn xác nhận.

[Bạo lực nghiêm trọng tại Mexico, ít nhất 30 người thiệt mạng]

Những số liệu này là minh chứng cho thấy sự gia tăng bạo lực trong vòng 15 năm qua tại Mexico, đặc biệt là các vụ mất tích và giết người.

Cũng theo báo cáo, nguyên nhân dẫn tới Mexico có nhiều thi thể chưa được xác định danh tính là do dịch vụ pháp y của nước này đang tồn tại nhiêu vấn đề, như ngành pháp y không đủ nhân lực, việc đạo tạo ngành này bất hợp lý và trả lương thấp.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Ủy ban Nhân quyền quốc gia Mexico cho biết có hơn 30.000 thi thể chưa xác định danh tính tại các nhà xác của nước này.

Kể từ năm 2006 tới nay, cuộc chiến chống ma túy được quân sự hóa của Mexico đã khiến 300.000 người thiệt mạng và khoảng 82.000 người mất tích trên khắp đất nước./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục