Honduras tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại 8 khu vực dân cư

Ngày 6/12, Honduras đã tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 8 khu vực dân cư sau khi các đánh giá thực tế cho thấy tình hình an ninh tại những địa điểm này không tiềm ẩn các nguy cơ bất ổn.
Honduras tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại 8 khu vực dân cư ảnh 1Người biểu tình ủng hộ ứng viên đối lập gây bạo động trên đường phố ở Tegucigalpa, ngày 1/12. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 6/12, Honduras đã tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 8 khu vực dân cư sau khi các đánh giá thực tế cho thấy tình hình an ninh tại những địa điểm này không tiềm ẩn các nguy cơ bất ổn. 

Lệnh giới nghiêm được ban bố hồi tuần trước nhằm tạo điều kiện cho hoạt động trấn áp bạo động bùng phát từ các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử của những người ủng hộ phe đối lập.

Lệnh có hiệu lực trong 10 ngày, cấm người dân đi lại trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này nên hoãn các kế hoạch du lịch tới Honduras do lo ngại các cuộc biểu tình và nguy cơ bạo động tại đây. Cảnh báo này sẽ có hiệu lực tới hết ngày 31/12 tới.

Trong khi đó, ngày 6/12, Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) để ngỏ khả năng tổ chức này sẽ kêu gọi bầu cử lại tổng thống tại Honduras nếu nhận thấy có "các vi phạm" tác động tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Honduras diễn ra ngày 26/11 vừa qua.

[Tổng thống Venezuela tố cáo Mỹ đứng sau gian lận bầu cử tại Honduras]

OAS cũng yêu cầu Chính phủ Honduras khôi phục lại một số quyền quy định trong hiến pháp đối với người dân nước này, trong đó có quyền được đi lại tự do vốn bị hạn chế sau khi quốc gia Trung Mỹ này áp đặt lệnh giới nghiêm.

OAS cho biết hiện kết quả bầu cử cuối cùng chưa chắc chắn, cần tiến hành thêm một số biện pháp nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả kiểm phiếu, trong đó không loại trừ khả năng kiểm lại một phần số phiếu.

Cùng ngày, 7 quốc gia khu vực Mỹ Latinh gồm Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Mexico, Paraguay và Peru tuyên bố ủng hộ việc kiểm phiếu lại tại các khu vực bỏ phiếu gây tranh cãi, đồng thời kêu gọi người dân nước này bình tĩnh chờ đợi kết quả.

Người dân Honduras đã đi bầu cử tổng thống từ hôm 26/11, nhưng cho tới nay kết quả chính thức cuối cùng vẫn chưa được công bố do còn nhiều nghi vấn về độ tin cậy của quá trình kiểm phiếu.

Theo những số liệu mới nhất từ Tòa Bầu cử tối cao (TSE), kết quả kiểm 99,96% số phiếu cho thấy đương kim Tổng thống Juan Orlando Hernandez​ dẫn trước với tỷ lệ 42,98% phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên đối lập Salvador Nasralla giành được 41,39% số phiếu.

Trước đó, có thời điểm ứng cử viên Nasralla đã vươn lên trước. Tuy nhiên, kết quả thay đổi nhanh chóng khi công tác kiểm phiếu được nối lại sau gián đoạn vì trục trặc hệ thống, qua đó Tổng thống Hernandez giành nhiều phiếu hơn.

Ứng cử viên đối lập Nasralla đã từ chối chấp nhận kết quả hiện tại và kêu gọi kiểm lại hơn 5.000 đầu phiếu.

Từ hôm 30/11 vừa qua, hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra sau khi ông Nasralla cho rằng có gian lận trong bầu cử và kêu gọi hành động phản đối.

Hôm 2/12, Honduras đã ban bố tình trạng khẩn cấp, áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng 10 ngày nhằm lập lại trật tự trị an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục