Hợp tác công tư để mở rộng các lợi ích kỹ thuật số trên toàn thế giới

Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nhằm mục đích khai thác tinh thần kinh doanh tư nhân trong nước song song với chính phủ điện tử một cách hiệu quả.
Hợp tác công tư để mở rộng các lợi ích kỹ thuật số trên toàn thế giới ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn thông cáo báo chí ngày 12/10 của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) cho biết trên cương vị đồng chủ nhà của ITU Digital World 2021, Việt Nam ghi dấu 50 năm Triển lãm Viễn thông Thế giới (ITU Telecom World) và hướng tới sự thịnh vượng toàn diện dựa trên công nghệ.

Sự kiện này chính thức được đổi tên thành Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World) từ năm 2020 theo sáng kiến của Việt Nam.

Tổng thư ký ITU Houlin Zhao khẳng định sự cần thiết phải hợp tác công tư để mở rộng các lợi ích kỹ thuật số trên toàn thế giới.

[Tổng Thư ký ITU: Việt Nam là một điển hình tốt trong chuyển đổi số]

Ông kêu gọi các chính phủ và ngành công nghiệp ở khắp mọi nơi đảm bảo kết nối cho khoảng 3,7 tỷ người ước tính vẫn còn chưa được kết nối.

Ông nhấn mạnh tinh thần hợp tác đa phương là trọng tâm của tất cả các sự kiện, hoạt động và quy trình của ITU.

Theo Tổng thư ký ITU, trong nửa thế kỷ qua, các sự kiện ITU Telecom đã hỗ trợ sự đổi mới kỳ diệu, mở ra cánh cửa cho một ngành công nghiệp được coi là trung tâm với những tiến bộ thay đổi cuộc sống trong công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), từ sự ra đời của Internet cho đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của hệ thống không dây và các công nghệ mới nổi như 5G, trí tuệ nhân tạo và những thứ khác.

Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nhằm mục đích khai thác tinh thần kinh doanh tư nhân trong nước song song với chính phủ điện tử một cách hiệu quả.

Hosting Telecom song song với tham vọng của đất nước về chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng và toàn diện, có thể đưa ra các lựa chọn phát triển kinh tế-xã hội khả thi cho toàn bộ 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Từ nay đến tháng 12 tới, ITU sẽ mời các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân chia sẻ kinh nghiệm và kỳ vọng trong các phiên họp trực tuyến của sự kiện mới nhất này trong chuỗi sự kiện ITU Telecom World 50 năm, ITU Digital World 2021.

Hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng và lễ khai mạc ITU Digital World 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với ITU tổ chức từ ngày 12-14/10.

Đây là sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực ICT được ITU tổ chức hằng năm.

Sự kiện bao gồm Hội nghị Bộ trưởng, các hội nghị chuyên đề và triển lãm quốc tế về công nghệ, sản phẩm và dịch vụ số với khoảng 5.000 đại biểu đăng ký tham gia trực tuyến, bao gồm các bộ trưởng, người đứng đầu các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn, các hiệp hội chuyên ngành từ khoảng 158 quốc gia trên thế giới./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin tại lễ khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin tại lễ khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Triển lãm Thế giới số năm 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Triển lãm Thế giới số năm 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu tham quan Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu tham quan Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Bộ trưởng ITU Digital World 2021 tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Bộ trưởng ITU Digital World 2021 tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ITU Digital World 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ITU Digital World 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ITU Digital World 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ITU Digital World 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục