Hợp tác giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga

Chiều 27/2, tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã làm việc với bà Irina Egorova, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông số 282 thành phố Mátxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga.

Chiều 27/2, tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã làm việc với bà Irina Egorova, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông số 282 thành phố Mátxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga.

Ông Thanh Sơn hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đoàn do bà Hiệu trưởng dẫn đầu và tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp bà hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam để từ đó sớm triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hiện nay, trường Trung học phổ thông số 282 thành phố Mátxcơva là nơi có con em người Việt Nam theo học đông nhất tại Liên bang Nga và là nơi thường xuyên giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga học tiếng Việt. Học sinh người Việt và học sinh người Nga tại trường được đối xử như nhau. Đặc biệt, toàn bộ chi phí học tập được thành phố Mátxcơva chi trả.

Bà Irina Egorova cho biết từ tháng 8/2008, trường Trung học phổ thông số 282 đã phát động phong trào học tiếng Việt và thành lập một Bảo tàng văn hóa Việt Nam tại trường để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Bà Hiệu trưởng trình bày nguyện vọng của lãnh đạo nhà trường mong muốn mở thêm chương trình dạy tiếng Việt cho người Nga. Để đạt được mục đích này, bà đề nghị Việt Nam giúp đỡ về giáo trình và giáo viên người Việt Nam thông thạo tiếng Nga.

Ông Thanh Sơn cho biết hiện nay Việt Nam có nhiều chương trình, dự án phát triển tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Ông hy vọng những hợp tác về giáo dục này tiếp tục góp phần tô đậm tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục