Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản về phẫu thuật tim mạch

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E và Đại học Okayama vừa ký thỏa thuận hợp tác trao đổi giảng viên, bác sĩ và hợp tác nghiên cứu khoa học.
Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E và Đại học Okayama (Nhật Bản).

Hai bên thống nhất thỏa thuận trong 5 năm tới xúc tiến các hoạt động trao đổi giảng viên, đội ngũ y khoa, bác sĩ thực tập và y tá; giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm kiến thức mới về nội khoa và ngoại khoa; các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học về giáo dục và văn hóa; trao đổi thông tin nghiên cứu về lâm sàng.

Trung tâm tim mạch Bệnh viện E tuy mới đi vào hoạt động được 3 tháng nhưng bước đầu đã góp phần giải quyết tình trạng quá tải trong phẫu thuật tim mạch tại khu vực phía Bắc, trọng tâm là tim mạch trẻ em.

Với diện tích 10.600m2 sàn, Trung tâm được hình thành trên cơ sở Khoa Tim mạch Bệnh viện E và Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, khi phát triển đầy đủ có thể phục vụ trên 200 giường bệnh.

Hiện trung tâm đã tiếp nhận và điều trị được 100 bệnh nhân, trong đó có khoảng 60 bệnh nhân được phẫu thuật can thiệp, chủ yếu là trẻ em.

Nhân dịp này, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E và giáo sư Shunji Sano của Đại học Okayama đã giới thiệu về tình hình phẫu thuật tim hở ở Việt Nam và Nhật Bản./.

Nhật Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục