Houthi tấn công căn cứ không quân của Saudi Arabia bằng tên lửa Scud

Các đơn vị quân sự của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh liên minh với Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân của Saudi Arabia.
Houthi tấn công căn cứ không quân của Saudi Arabia bằng tên lửa Scud ảnh 1Cảnh đổ nát tại công ty điện lực sau cuộc không kích của liên quân xuống Hodeidah, miền Tây Yemen ngày 11/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin trên trang mạng Twitter, kênh truyền hình Al Maseera TV do phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite điều hành đưa tin ngày 15/10, các đơn vị quân sự của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh liên minh với Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân của Saudi Arabia.

Đây là động thái làm leo thang cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua giữa Saudi Arabia

với nhóm đồng minh được Iran hậu thuẫn.

Nguồn tin xác nhận một quả tên lửa Scud đã được phóng vào căn cứ Khaled bin Abdulaziz ở Khamees Mushait."

Cư dân tại thủ đô Sanaa cho biết họ bị đánh thức bởi tiếng động lớn vào khoảng 6 giờ sáng khi tên lửa Scud được phóng đi từ địa điểm gần thành phố.

Hiện, chưa rõ con số thương vong sau vụ tấn công trên.

Hôm 26/3, liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu đã bắt đầu chiến dịch chống lực lượng Houthi và các nhóm đồng minh nhằm khôi phục chính phủ bị Houthi lật đổ ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục