HRW cáo buộc chính quyền Syria giết gần 250 người

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố cáo các lực lượng chính quyền Syria đã hành quyết ít nhất 248 người tại hai ngôi làng Bayda và Banias.
AFP đưa tin, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại New York (Hoa Kỳ) ngày 13/9 công bố báo cáo tố cáo các lực lượng của chính quyền Syria đã hành quyết ít nhất 248 người tại hai ngôi làng Bayda và Banias hồi tháng Năm vừa qua, đồng thời hối thúc Damascus phải chịu trách nhiệm về hành động thảm sát này.

HRW cho biết họ có danh sách tên của 248 người bị giết hại tại hai ngôi làng ở tỉnh duyên hải Tartus hôm 2 và 3/5.

Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng con số nạn nhân có thể còn cao hơn nhiều, đồng thơi coi đây là "một trong những bằng chứng chết chóc nhất về các vụ giết người hàng loạt kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria."

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang thảo luận kế hoạch để Syria giao nộp kho vũ khí hóa học, sau khi có cáo buộc xảy ra tấn công hóa học làm hàng trăm người thiệt mạng hôm 21/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục