Huấn luyện viên Mexico cảnh giác trước đội tuyển Hàn Quốc

Huấn luyện viên Mexico Juan Carlos Osorio cho rằng Hàn Quốc là đội “rất khó chơi,” do đó, các học trò của ông sẽ phải chuẩn bị rất tốt cho cuộc đọ sức này.
Huấn luyện viên Mexico cảnh giác trước đội tuyển Hàn Quốc ảnh 1Huấn luyện viên Mexico Juan Carlos Osorio. (Nguồn: EFE)

Theo lịch thi đấu, tối 23/6, Hàn Quốc và Mexico sẽ gặp nhau trong loạt trận thứ hai bảng F tại sân vận động Rostov Arena ở thành phố Rostov-on-Don.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Mexico Juan Carlos Osorio cho rằng Hàn Quốc là đội “rất khó chơi,” do đó, các học trò của ông sẽ phải chuẩn bị rất tốt cho cuộc đọ sức này.

Theo huấn luyện viên Osorio, Mexico xác định Hàn Quốc là một đối thủ lớn, nhắc tới các cầu thủ nổi tiếng của đội như Ki Sung-yueng đang chơi cho Swansea, Son Heung-min chơi cho Tottenham Hotspur và tiền đạo Kim Shin-wook - người đã ra sân trong trận gặp Thụy Điển.

Ông khẳng định: “Họ thực sự là đối thủ lớn và huấn luyện viên của họ có nhiều kinh nghiệm. Hàn Quốc sẽ là các đối thủ rất khó chịu.” 

Mexico hiện xếp ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng của FIFA, cao hơn 42 bậc so với đội Hàn Quốc. Mexico cũng đã lọt vào vòng 16 đội trong 6 kỳ World Cup trước đây.

Trong loạt trận đầu tiên tại World Cup 2018, Mexico đã làm choáng váng đội tuyển đương kim vô địch Đức với chiến thắng 1-0 và giành lợi thế lớn trước khi bước vào loạt đấu thứ hai.

Mặc dù tất cả số liệu đều nghiêng về Mexico, song huấn luyện viên Osorio cho rằng đội của ông sẽ không “xấu hổ” nếu thua Hàn Quốc.

Ông nói thêm: "Chúng tôi cảm thấy rất tôn trọng đội Hàn Quốc. Tôi có thể kể cho các bạn biết tôi thậm chí đã gặp Guus Hiddink để tìm hiểu đội Hàn Quốc. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Một trong những sức mạnh lớn của đội Hàn Quốc là họ có các cầu thủ có thể chơi ở những vị trí khác nhau. Chúng tôi phải nhớ rằng họ cũng buộc phải thắng. Đây sẽ là một trận đấu quan trọng.”

Sau khi để thua Thụy Điển 1-0 trong trận đầu tiên, Hàn Quốc cần phải có chiến thắng để nuôi hy vọng vào vòng trong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục