Huawei bác cáo buộc

Huawei bác cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

Tập đoàn viễn thông Huawei bác cáo buộc của cựu Giám đốc CIA Michael Hayden rằng tập đoàn này làm gián điệp cho Trung Quốc.
Hãng AFP đưa tin, Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đã bác cáo buộc của cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden rằng tập đoàn này làm gián điệp cho Trung Quốc, đồng thời cho đây là những lời "nói xấu" và "vô căn cứ."

Ông Eric Xu, Phó Chủ tịch tập đoàn Huawei, đồng thời là một trong ba quan chức điều hành cấp cao luân phiên của tập đoàn này, đã đáp trả rằng ông Hayden không có bằng chứng về những lời cáo buộc nói trên.

Trong tuyên bố gửi cho hãng tin AFP ngày 2/8, ông Xu cho biết: "Bình luận của ông Hayden về tập đoàn Huawei trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Financial Review của Australia là mang tính bôi nhọ. Trên thực tế, những cáo buộc của ông ta là vô căn cứ và ông Hayden đang tìm cách che giấu sự thật là ông không có bất kỳ bằng chứng nào minh chứng cho (cáo buộc này)."

Trả lời phỏng vấn của tạp chí trên, ông Hayden cho biết Trung Quốc đã tham gia hoạt động gián điệp không giới hạn chống phương Tây và Huawei chia sẻ thông tin với các cơ quan nhà nước (Trung Quốc). Ông còn xác nhận Huawei từng tiếp cận ông vài năm trước nhưng đã không thuyết phục được ông ủng hộ tập đoàn này tham gia vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quan trọng của Mỹ.

Ông Xu cũng bác cáo buộc trên, khẳng định Huawei đã không hề liên lạc với ông Hayden như ông này tuyên bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục