Hưởng ứng ngày thế giới rửa tay với xà phòng

Hơn 2.000 người đã cùng đồng loạt tham gia rửa tay với xà phòng nhằm khuyến khích phong trào này trên phạm vi toàn quốc.
Hơn 2.000 học sinh, sinh viên cùng các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và chính quyền địa phương đã cùng đồng loạt rửa tay với xà phòng nhằm khuyến khích phong trào này trên phạm vi toàn quốc, hướng đến mục tiêu "Vì một Việt Nam khỏe mạnh."

Đó là một kỷ lục mới được ghi nhận tại Lễ phát động chiến dịch hưởng ứng "Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 2009," diễn ra ngày 15/10 tại Hà Nội.

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên với xà phòng để phòng chống các bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, bệnh chân tay miệng... và đặc biệt là cúm A/H1N1.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường cho biết, tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, trong số 10/26 bệnh truyền nhiễm gây dịch có tỷ lệ mắc cao nhất được giám sát thì khoảng một nửa là các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp. Những bệnh này có liên quan tới nước sạch, vệ sinh môi trường và thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân.

Trong khi đó, theo điều tra của Cục Y tế dự phòng và môi trường năm 2006, tại một số tỉnh, tỷ lệ người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng mới chỉ đạt 12%. Chính vì vậy, phát động toàn dân rửa tay với xà phòng là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, ngày 15/10 hàng năm được chọn là "Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng" với sự kiện hàng triệu người trên hơn 20 quốc gia khắp toàn cầu cùng tham gia rửa tay với xà phòng và truyền đi những thông điệp về cải thiện thói quen vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thế giới.

Lễ phát động do Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế cùng các Sở, ban ngành của thành phố Hà Nội, Quỹ Unilever và Nhãn hàng Lifebuoy của Unilever Việt Nam tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục