Hy Lạp bắt giữ 2 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ nghi tham gia đảo chính

Các nguồn tin từ Chính phủ Hy Lạp cho biết hai người đàn ông trên đang bị Ankara truy nã do nghi ngờ là thành viên của một đơn vị đặc nhiệm có nhiệm vụ ám sát ông Erdogan trong vụ đảo chính.
Hy Lạp bắt giữ 2 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ nghi tham gia đảo chính ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi âm mưu đảo chính tại Istanbul ngày 16/7/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 23/2, giới chức Hy Lạp đã bắt giữ 2 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có liên quan tới vụ đảo chính bất thành nhằm vào Tổng thống Tayyip Erdogan hồi tháng 7 năm ngoái.

Các nguồn tin từ Chính phủ Hy Lạp cho biết hai người đàn ông trên đã đề nghị được tị nạn chính trị. Họ đang bị Ankara truy nã do nghi ngờ là thành viên của một đơn vị đặc nhiệm có nhiệm vụ ám sát ông Erdogan trong vụ đảo chính.

Hai binh sỹ giấu tên trên đã bị bắt với cáo buộc nhập cảnh trái phép sau khi vượt qua đường biên giới phía Bắc Hy Lạp hồi đầu tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục